Thế giới

17 người Việt bị bắt khi cố nhập cư trái phép vào Đức

17 người Việt Nam bị cảnh sát Đức bắt giữ chiều 28/10 khi đang tìm cách nhập cư trái phép vào nước này.

Nhóm người này bị bắt giữ khi cảnh sát bang Sachsen, Đức mở đợt kiểm tra trên tuyến cao tốc A17, thành phố Dresden.

Chiếc xe chở 7 người Việt bị bắt giữ. (Ảnh: Cảnh sát liên bang Berggießhzigel)

Khoảng 16h50 (giờ địa phương), tại bãi đậu xe "Am Heidenholz", cảnh sát lục soát một chiếc ô tô mang biển số Czech do một người đàn ông Ukraine cầm lái. Trên xe khi đó có 7 người Việt gồm 4 nam, 3 nữ.

1 tiếng sau, một chiếc Ford Focus do tài xế Hungary, 22 tuổi điều khiển chở 5 người đàn ông Việt không có giấy tờ cư trú bị chặn lại. Tài xế cũng bị bắt giữ cùng nhóm người Việt Nam.

Tới 23h45 cùng ngày, cảnh sát tiếp tục chặn kiểm tra một xe chiếc VW. Trên xe, ngoài tài xế Ukraine 47 tuổi, còn có 5 người Việt Nam không mang giấy tờ tùy thân. Cả 5 người cùng tài xế bị bắt giữ ngay sau đó.

Cảnh sát Đức đang điều tra làm rõ các đường dây đưa người nhập cư trái phép vào Đức này. Hiện không rõ 3 chiếc xe bị bắt giữ trong ngày 28/10 có thuộc cùng một đường dây hay không.

Tác giả: Song Hy

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP