Pháp luật

2 anh em họ rủ nhau vào khách sạn ở phố cổ làm liều

Công an vừa khởi tố Lê Đình Hùng và Khúc Văn Bảo, là 2 anh em họ đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản để lấy tiền về quê.

Tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Đình Hùng (SN 2000; trú tại Quảng Vinh, Sầm Sơn, Thanh Hóa) và Khúc Văn Bảo (SN 2002; trú tại Quang Minh, Sầm Sơn, Thanh Hóa) về tội Trộm cắp tài sản.

Lê Đình Hùng và Khúc Văn Bảo tại cơ quan công an

Theo công an, Hùng và Bảo là 2 anh em họ, ra Hà Nội xin việc làm. Sau một thời gian không kiếm được việc làm nên cả 2 đã bàn bạc đi ăn trộm để có tiền về quê.

Rạng sáng 17-12-2020, cả 2 đã vào một khách sạn ở ngõ 75 Cầu Đất để trộm tài sản. Bảo đứng cảnh giới, còn Hùng vào quầy lễ tân lấy trộm 1 chiếc túi xách bên trong có 3 triệu đồng tiền mặt của nhân viên lễ tân đang nằm ngủ thì bị phát hiện và hô hoán. Bảo sau đó bỏ chạy đến trước số 919 đường Hồng Hà thì bị người dân bắt giữ và bàn giao cho công an, còn Hùng mang theo túi xách chạy trốn.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, công an đã bắt giữ được Hùng ở khu vực đường Bạch Đằng. Tại cơ quan công an, cả 2 đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Tác giả: Linh Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: ăn trộm , khách sạn , hà nội

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP