Tin trong tỉnh

3 cán bộ địa chính ở Nghệ An bị khởi tố vì bán đất trái thẩm quyền

Trong năm 2018, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 2 cán bộ địa chính và 1 nguyên cán bộ địa chính xã bị khởi tố vì đã có hành vi bán đất trái thẩm quyền.

Nhiều cán bộ xã Phúc Thành, huyện Yên Thành bị khởi tố vì lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Trong ảnh là trụ sở xã Phúc Thành. Ảnh tư liệu.

* Ngày 4/6/2018, Phòng PC03 Công an tỉnh phá Chuyên án 418Đ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, gồm: Phan Xuân Thủy, SN 1959, nguyên là Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thái và Thái Doãn Tồn, SN 1954, nguyên là Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ.

Tiếp tục điều tra, mở rộng, ngày 10/9/2018, Phòng PC03 Công an tỉnh đã khởi tố bị can đối với Phan Kim Châu, SN 1963, nguyên là cán bộ địa chính xã Nghĩa Thái. Quá trình điều tra đã làm rõ trong thời gian từ năm 2001 đến năm 2006, các đối tượng nêu trên đã có hành vi bán đất trái thẩm quyền cho các hộ dân trên địa bàn với tổng diện tích 77.742 m2(143 lô đất), gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 1.562.992.000 đồng.

* Ngày 10/5/2018, sau quá trình điều tra, xác minh, Công an huyện Yên Thành đã khởi tố vụ án hình sự “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Phúc Thành, huyện Yên Thành. Tiếp đó, ngày 17/5/2018, Công an huyện Yên Thành đã khởi tố bị can đối vơí 4 đối tượng, gồm: Đinh Văn Dương, SN 1963, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Phúc Thành nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nguyễn Văn Quyết, SN 1970, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thành; Tống Hữu Tình, SN 1983 và Nguyễn Văn Trung, SN 1969, đều là cán bộ địa chính xã Phúc Thành.

Quá trình điều tra đã làm rõ các đối tượng nêu trên đã có hành vi bán trái thẩm quyền 283 lô đất trên địa bàn xã Phúc Thành với diện tích 88.539m2(định giá tài sản khoảng hơn 15,2 tỷ đồng).

Ngày 28/5/2018, căn cứ thẩm quyền điều tra, Công an huyện Yên Thành đã chuyển hồ sơ vụ án cho Phòng PC01 Công an tỉnh để điều tra, xử lý theo quy định. Tiếp tục điều tra mở rộng, ngày 19/7/2018, Phòng PC01 Công an tỉnh đã khởi tốthêm 2bị can về hành vi “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, gồm: Nguyễn Trọng Kiện, SN 1960, nguyên là Bí thư Đảng ủy xã Phúc Thành và Nguyễn Khắc Hùng, SN 1971, Kế toán trưởng xã Phúc Thành.

* Cũng liên quan đến tội phạm về chức vụ, ngày 14/8/2018, Công an TP Vinh phá chuyên án 418T, bắt, khởi tố 4 bị can nguyên là cán bộ Hợp tác xã Đông Vĩnh có hành vi “Giả mạo trong công tác”nhằm chiếm đoạt ngân sách Nhà nước thuộc Dự án xây dựng kênh thoát nước Nghi Kim - Nghi Vạn, gây thiệt hại hơn 640 triệu đồng.

Ngày 29/3/2018, Phòng PC03 đã khởi tố bị can đối với Phan Văn Phượng, SN 1950, trú tại xã Hợp Thành, huyện Yên Thành - nguyên Cụm trưởng Cụm thủy nông N18A thuộc Xí nghiệp Thủy lợi đầu mối và Kênh trục chính về hành vi “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan đến vụ phá rừng tại tại Tiểu khu 697, 683, 681 của rừng phòng hộ thuộc khu vực biên giới giáp ranh bản Phà Lõm, xã Tam Hợp và bản Lưu Phong, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, 4 bị can cũng đã bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tính tổng cộng, từ 1/11/2017 đến 30/10/2018, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã phát hiện, khởi tố 5 vụ, 18 bị can phạm tội về chức vụ; tăng 1 vụ, 15 bị can so với cùng kỳ.

Tác giả: Thành Duy

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP