Tin trong tỉnh

3 đối tượng đốt ong gây ra vụ cháy rừng liên huyện tại Nghệ An

3 thanh niên tại Nghệ An được xác định là thủ phạm gây ra vụ cháy rừng liên huyện khiến lực lượng chức năng phải mất hơn 4 tiếng đồng hồ dập lửa.

Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) sáng 25/8 thông tin, đơn vị vừa xác định được thủ phạm gây ra vụ cháy rừng tại địa bàn huyện Đô Lương rồi lan sang địa phương này.

Ba đối tượng được xác định gây ra vụ cháy rừng trên diện rộng là Đặng Văn Lưu (SN 1984), Nguyễn Văn Mỹ (SN 1978), Nguyễn Danh Lương (SN 1986, cùng trú xóm 2, xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương).

Trước đó, khoảng 11h45 phút trưa 24/8, tại khu vực giáp ranh 2 xã Thượng Sơn (Đô Lương) và Công Thành (Yên Thành) xảy ra một vụ cháy rừng keo tràm quy mô lớn.

Đã xác định 3 thủ phạm gây ra vụ cháy rừng liên huyện tại Nghệ An

Thời tiết nắng nóng kéo dài nhiều ngày, địa hình hiểm trở kết hợp gió lớn quăng quật khiến công tác cứu hộ diễn ra hết sức gian nan.

Do 2 địa phương tại địa điểm xảy ra vụ cháy đang thực hiện Chỉ thị 16, không thể huy động sức dân, lực lượng tại chỗ của 2 xã Công Thành và Thượng Sơn phải nỗ lực hơn 4h đồng hồ mới khống chế thành công ngọn lửa.

Cơ quan công an tức tốc vào cuộc điều tra, nhanh chóng xác định 3 đối tượng nói trên chính là thủ phạm gây ra vụ cháy rừng quy mô lớn. Nhóm người này khai nhận trưa 24/8 rủ nhau vào rừng đốt ong, ngọn lửa bùng lên rồi nhanh chóng lan rộng.

Vụ việc đang được cơ quan công an hoàn thiện hồ sơ xử lý.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: Báo Gia đình Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP