Xã hội

3 mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng

Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân 3 mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng ở P.Mỹ Hải, TP.Phan Rang - Tháp Chàm.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường

THIỆN NHÂN

Sáng 29.9, Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của 3 mẹ con tại nhà riêng trên đường Trần Đại Nghĩa, KP.3, P.Mỹ Hải, TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận).

Vụ án xảy ra tại ngôi nhà trên đường Trần Đại Nghĩa, KP.3, P.Mỹ Hải

THIỆN NHÂN

Theo thông tin ban đầu, vợ chồng ông N.V.T (38 tuổi) và bà T.T.K.O (31 tuổi) có 2 người con là N.T.T (6 tuổi) và N.T.M (4 tuổi) cư ngụ trong ngôi nhà nằm trên đường Trần Đại Nghĩa, KP.3, P.Mỹ Hải, TP.Phan Rang - Tháp Chàm. Ông T. làm nghề nuôi tôm thẻ chân trắng ở khu vực dọc biển Ninh Thuận, thường hay ngủ lại đêm tại đìa để canh chừng ao tôm.

Ngành y tế tổ chức test nhanh Covid-19 cho những người có trách nhiệm ra vào ngôi nhà nạn nhân

THIỆN NHÂN

Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 29.9, ông T. từ đìa tôm đi về nhà, mở cửa đi ra phía sau thì phát hiện thi thể của vợ và 2 người con treo tại nhà kho ở phía sau nhà, liền cắt dây đưa 3 mẹ con xuống và hô hoán nhờ hàng xóm báo cơ quan chức năng.

Theo người dân địa phương, trong thời gian gần đây bà O. có biểu hiện trầm cảm, ít nói, ít tiếp xúc với xóm làng.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đang điều tra tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của 3 mẹ con.

Tác giả: Thiện Nhân

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP