Thế giới

35 thực tập sinh Việt tại Nhật nhiễm nCoV

Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka cho biết 35 thực tập sinh tại nhà máy đóng tàu Ariake ở thị trấn Nagasu, tỉnh Kumamoto dương tính với nCoV.

Đến 15h chiều 5/8, toàn bộ 245 thực tập sinh Việt tại nhà máy Ariake đã được xét nghiệm, theo thông báo trên trang web của lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka. Tỉnh Kumamoto đang phối hợp với nhà máy tiến hành các biện pháp cách ly, điều trị và các bố trí hỗ trợ phù hợp khác.

Người dân đeo khẩu trang khi đi lại trên đường phố ở Tokyo ngày 1/8. Ảnh: AFP.

Người Việt là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ ba tại Nhật Bản. Theo thống kê của sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, hơn 380.000 người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước này, trong đó có khoảng 83.000 du học sinh, 240.000 thực tập sinh và lao động, cùng hơn 60.000 Việt kiều. Từ đầu tháng 4, Việt Nam đã tổ chức 7 chuyến bay đưa khoảng 1.500 công dân Việt tại Nhật về nước.

Nhật ghi nhận gần 40.000 ca nhiễm nCoV, trong đó hơn 1.000 người chết. Tình hình dịch tại nước này tăng nhiệt trở lại tại Tokyo và nhiều thành phố khác kể từ giữa tháng 7, có những ngày toàn quốc ghi nhận hơn 1.000 ca mới. Tỉnh Okinawa ở miền nam đất nước tuyên bố tình trạng khẩn cấp ngày 3/8, tỉnh Aichi ở miền trung cũng có động thái tương tự vào hôm nay.

Tác giả: Phương Vũ

Nguồn tin: Báo Vnexpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP