Thế giới

4 binh sĩ Iran bị bắt cóc ở biên giới với Pakistan được thả tự do

Trước đó, hồi tháng 10/2018, 12 lính biên phòng Iran đã bị bắt cóc ở tỉnh biên giới Sistan – Buluchestan, Đông Nam nước này.

Ngày 20/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi cho biết, 4 lính biên phòng nước này bị phiến quân Hồi giáo dòng Sunni bắt cóc ở khu vực biên giới với Pakistan hồi năm ngoái, đã được thả tự do trước đó cùng ngày.

Binh sĩ Iran đang tuần tra tại khu vực biên giới phía đông nam. Ảnh: AFP.

Bộ Ngoại giao Iran bày tỏ sự cảm ơn đối với chính phủ Pakistan vì sự giúp đỡ, tạo điều kiện giải phóng các binh sĩ từ tay phiến quân.

Trước đó, hồi tháng 10/2018, 12 lính biên phòng Iran đã bị bắt cóc ở tỉnh biên giới Sistan – Buluchestan, Đông Nam nước này. 5 trong số đó đã được thả tự do hồi tháng 11.

Được biết, nhóm phiến quân Hồi giáo Sunni có tên là Jaish Al Adl, tạm dịch là "Đội quân Công Lý", đã tiến hành vụ bắt cóc. Giới chức Iran từng nhiều lần cáo buộc Pakistan là quốc gia an toàn cho nhóm phiến quân này; đồng thời kêu gọi chính phủ Pakistan đẩy mạnh hơn nữa việc trấn áp nhóm phiến quân./.

Tác giả: Đình Nam

Nguồn tin: Báo VOV

  Từ khóa: Pakistan , Iran

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP