Xã hội

4 học sinh đuối nước thương tâm khi rủ nhau tắm sông

Ông Hưng cho biết, mùa này, nước sông cạn nhưng các cháu tắm đúng chỗ nước sâu. Ngoài ra, rất có thể một cháu bị sụp vào hố nước sâu, các cháu còn lại ra cứu rồi bị chìm theo nhau chết đuối.

Sáng 12/8, ông Nguyễn Đình Hưng, Chủ tịch UBND xã Ân Hảo Đông (H.Hoài Ân, Bình Định) xác nhận tại thôn Vạn Hòa (xã Ân Hảo Đông) vừa xảy ra một vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến 4 học sinh tử vong.

Vụ đuối nước xảy ra vào chiều 11/8. Vào thời điểm trên, 4 học sinh (đang học lớp 3 và 4) ở thôn Vạn Hòa rủ nhau đi câu cá rồi xuống đoạn sông chảy về thôn Vạn Hòa để tắm.

Người dân địa phương bàng hoàng trước cái chết thương tâm của 4 em học sinh

Đến chiều tối, không thấy các em về nhà nên các gia đình tổ chức đi tìm và phát hiện sự việc thương tâm nên trình báo chính quyền địa phương. Khi vớt được các em, người dân đã hô hấp, tìm mọi cách cấp cứu các em nhưng đã quá muộn.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng cùng người dân đã tổ chức tìm kiếm và vớt được thi thể bàn giao cho các gia đình lo hậu sự.

Ông Hưng cho biết, mùa này, nước sông cạn nhưng các cháu tắm đúng chỗ nước sâu. Ngoài ra, rất có thể một cháu bị sụp vào hố nước sâu, các cháu còn lại ra cứu rồi bị chìm theo nhau chết đuối.

Được biết, gia đình nhà các nạn nhân đều rất khó khăn. Trao đổi với PV, ông Hưng nói: "Gia đình các cháu lo làm ăn, còn các cháu ở nhà đi chơi, không kiểm soát được nên ra sông câu cá rồi tắm thì gặp nạn. Gia đình 4 học sinh bị chết đuối thương tâm đều có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt có 1 cháu nhà chỉ có 3 mẹ con, không có cha"

Tác giả: Vũ Văn (TH)

Nguồn tin: Báo Phapluat.net

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP