Pháp luật

Băng nhóm giang hồ gây ra hàng loạt vụ nổ súng ở xứ Thanh

Cho vay tiền với lãi suất "cắt cổ', khi 'con nợ' không có khả năng thanh toán, Tuấn Anh chỉ huy đàn em nổ súng dằn mặt.

Ngày 19/6, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá đồng loạt bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, quê huyện Đông Sơn), Nguyễn Văn Thanh (25 tuổi, ở huyện Thiệu Hoá) cùng bốn nghi can khác để điều tra hành vi Sử dụng súng trái phép và Hủy hoại tài sản.

Băng giang hồ và tang vật vụ án.

Cảnh sát cho hay, nhóm thanh niên này là một băng chuyên cho vay tín dụng, cầm đồ, bảo kê, đòi nợ thuê… Trong đó, Nguyễn Tuấn Anh trực tiếp điều hành Công ty dịch vụ tài chính Tuấn Anh. Nhóm này chuyên cho vay tiền với lãi suất cao, khi 'con nợ' không có khả năng chi trả, tên này cho đàn em dùng hung khí đe doạ.

Gần đây, chúng gây ra nhiều vụ nổ súng. Cụ thể, ngày 24/5, Tuấn Anh cùng bốn đàn em bịt kín mặt, mang theo hai khẩu súng tự chế, đi xe máy không biển kiểm soát đến một quán cà phê ở thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân để giải quyết mâu thuẫn làm ăn.

Tại đây, nhóm này đã nổ súng khiến toàn bộ hệ thống kính cường lực hư hỏng.

Tiếp đó, trưa 30/5, Nguyễn Văn Thanh cùng ba tên khác bịt mặt, mang theo hai khẩu súng tự chế đến trước shop quần áo sắp khai trương trên đường Lê Hoàn, TP Thanh Hóa. Đến nơi, chúng đứng ngoài đường nhả nhiều phát đạn vào bên trong khiến cửa kính cửa hàng vỡ vụn. Vụ nổ khiến một nữ nhân viên bị thương.

Nghi can cầm đầu Nguyễn Tuấn Anh tại cơ quan điều tra.

Khám xét trụ sở doanh nghiệp tài chính này ở thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, cảnh sát thu hai khẩu súng tự chế, năm viên đạn chưa sử dụng, nhiều dao kiếm và hai xe máy là phương tiện gây án.

Tác giả: Lam Sơn

Nguồn tin: ngoisao.net

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP