Xã hội

Băng qua đường ray, người đàn ông 30 tuổi bị tàu lửa tông chết

Người đàn ông chạy từ trong ngõ băng qua đường ray, đúng lúc tàu hỏa lao tới tông nạn nhân tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h sáng 4/10 tại đoạn đường ngang dân sinh, trước ngõ 304 đường Lê Duẩn (Đống Đa, Hà Nội).

Thời điểm trên, đoàn tàu SE5 chạy hướng Hà Nội - TP.HCM, vừa ra khỏi ga được khoảng 1 km, khi đến đoạn đường ngang dân sinh trên phố Lê Duẩn, bất ngờ một người đàn ông chạy từ trong ngõ 304 băng qua đường ray.

Người thân khóc ngất bên thi thể nạn nhân. Ảnh: T.T.

Đoàn tàu phải hãm phanh khẩn cấp nhưng cự ly quá gần nên đã tông vào người đàn ông, khiến nạn nhân văng xuống đường, tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn khiến tàu SE5 phải dừng lại 15 phút để xử lý, giao thông qua đường Lê Duẩn bị ùn tắc cục bộ. Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Nạn nhân được xác định là anh Bùi Lê Thanh (30 tuổi, trú tại quận Đống Đa). Sau vụ tai nạn, người thân nạn nhân có mặt tại hiện trường để làm các thủ tục nhận thi thể.

Vị trí vụ tai nạn. Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Trần Anh

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP