Tin trong tỉnh

Băng qua lối đi tự mở bị tàu hỏa tông, tài xế và phụ xe bị thương nặng

Xe tải chở gas băng qua lối đi tự mở ở Nghi Yên (Nghi Lộc, Nghệ An) đúng lúc tàu hỏa lao tới tông phải khiến tài xế và phụ xe bị thương nặng.

Chiều 22/5, trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết: Trên địa bàn vừa xảy ra một vụ TNGT đường sắt làm 2 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn khiến tài xế và phụ xe tải 38H - 017.XX bị thương nặng. (Ảnh NTV)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h sáng cùng ngày (22/5), xe ô tô tải BKS 38H-017.XX do anh N. B. L. (SN 1984, ở khối 6, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc) điều khiển chở gas băng ngang lối đi tự mở đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xóm 4, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc.

Đúng lúc này, tàu hàng số hiệu SH33 chạy đến đâm phải.

Vụ tai nạn khiến xe ô tô tải bị hất văng sang lề đường sắt, biến dạng phần đầu, nhiều bình gas trên thùng xe rơi xuống vệ đường.

Tài xế và phụ xe tải bị thương nặng, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại lối đi tự mở này đã có biển dừng lại quan sát tàu hỏa và biển cấm ô tô từ 9 chỗ trở lên và xe tải từ 2,5 tấn trở lên

Trước đó, trưa ngày 4/5, cũng tại vị trí này đã xảy ra 1 vụ TNGT đường sắt khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Ngay sau đó một ngày (5/5), trong quá trình đi kiểm tra trực tiếp, ông Vũ Quang Khôi - Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam đã ghé điểm này.

Tại buổi làm việc sau đó, ông Khôi đề nghị chính quyền địa phương thực hiện thu hẹp lối mở, cắt cử người trực gác.

Ngành đường sắt phối hợp hỗ trợ, huấn luyện nghiệp vụ, cung cấp dụng cụ và trang thiết bị, báo giờ tàu cho lực lượng trực gác.

Được biết, lối đi tự mở này đã được ngành chức năng chôn trụ bê tông để thu hẹp lối đi nhưng sau đó bị người dân phá bỏ.

Ngoài ra, tại đây cũng đã cắm biển báo dừng lại quan sát tàu hỏa và biển cấm xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở lên và xe từ 2,5 tấn trở lên.


Tác giả: Sỹ Hòa

Nguồn tin: atgt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP