Pháp luật

Bắt 3 vụ vận chuyển gần 2 tấn sản phẩm động vật trái phép

Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu vừa bắt 3 vụ vận chuyển 1,955 tấn thịt chim, gân, da, mỡ trâu, bò đã bốc mùi hôi thối.

Vào lúc 1 giờ 45 phút sáng 11/3, Trạm CSGT Diễn Châu bắt vụ vận chuyển 45 kg thịt chim không có giấy chứng nhận kiểm dịch thú y được vận chuyển từ Đăk Lăk ra Hà Nội tiêu thụ.

45 kg thịt chim không có giấy chứng nhận kiểm dịch thú y. Ảnh: Hồng Hạnh

Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 9/3, trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Diễn Hồng, Trạm CSGT Diễn Châu cũng đã bắt giữ 110 kg gân, mỡ bò đã bốc mùi hôi thối. Sản phẩm do anh Nguyễn Văn Long (SN 1977), trú tổ 12, phường Nghĩa Lộ, Thành phố Quảng Ngãi chở thuê trên xe khách từ Quảng Ngãi ra Hà Nội.

13h chiều 8/3, qua tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, lực lượng Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu đã kiểm tra xe tải BKS 37C- 202.93 do anh Nguyễn Văn Lợi (SN 1987), trú xóm 4, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu điều khiển. Trên xe chở 37 bao tải chứa 1,8 tấn da trâu bò không có tem vệ sinh thú y.

Cán bộ thú y kiểm tra số da trâu bò bị bắt giữ. Ảnh: Hồng Hạnh

Đối tượng khai toàn bộ số hàng chở thuê cho ông Phạm Văn Đức, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa vào thành phố Vinh.

Các lái xe đã bị xử phạt hành chính trên lĩnh vực thú y. Toàn bộ số sản phẩm trên bị cơ quan Chăn nuôi và Thú y Diễn Châu tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hồng Hạnh

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP