Pháp luật

Bắt được nghi phạm chém chết 1 người, 2 người bị thương ở Thanh Hóa

Trưa 10-6, ông Bùi Huy Toàn - chủ tịch UBND huyện miền núi Ngọc Lặc (Thanh Hóa) cho biết, công an đã bắt được Lê Văn Lượng - nghi phạm trong vụ án mạng xảy ra tại thôn Đô Sơn, xã Thạch Lập làm 1 người chết, 2 người bị thương.

Nghi phạm Lê Văn Lượng (mặc áo phông đen, không đội mũ) vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ trưa 10-6 - Ảnh công an cung cấp

"Sau nhiều giờ truy tìm quanh khu vực đồi núi tại thôn Đô Sơn, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, trưa nay 10-6, lực lượng của các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Ngọc Lặc đã bắt được Lê Văn Lương, khi nghi phạm này đang trốn trên đồi thuộc thôn Đô Sơn. Nghi phạm Lượng đã được chuyển về công an tỉnh để phục vụ điều tra" - ông Bùi Huy Toàn cho biết thêm.

Lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa vây bắt nghi phạm Lê Văn Lượng tại thôn Đô Sơn, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc trưa 10-6 - Ảnh công an cung cấp

Như Tuổi Trẻ Online sáng cùng ngày đã đưa tin, lúc 22h30 phút đêm 9-6, nghi phạm Lê Văn Lượng (38 tuổi, trú thôn Đô Sơn, xã Thạch Lập) đã dùng dao chém vợ chồng hàng xóm là anh Ph.V.M. (38 tuổi) và chị Ph.T.H. (34 tuổi). Sau đó, nghi phạm này tiếp tục sang nhà hàng xóm khác chém ông V.M. 54 tuổi bị thương.

Phát hiện vụ việc, người dân địa phương nhanh chóng đưa 3 nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Đến rạng sáng 10-6, chị H. đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, nghi phạm Lượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Sáng 10-6, lãnh đạo UBND huyện Ngọc Lặc, phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa cùng công an huyện này đang có mặt tại thôn Đô Sơn để khám nghiệm hiện trường vụ án, trưng cầu giám định pháp y, lấy lời khai của các nhân chứng phục vụ điều tra và cùng gia đình lo hậu sự cho nạn nhân xấu số.

Hiện nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra vụ án mạng.

Tác giả: Hà Đồng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP