Pháp luật

Bắt lô ma túy ‘nước biển’ khủng ở Huế

Qua đấu tranh, lực lượng Công an TP Huế đã triệt phá đường dây ma túy khủng và lần đầu tiên phát hiện lượng lớn ma túy 'nước biển' mới ở Huế.

Lực lượng công an khám xét nhà Ngô Xuân Đạt, thu giữ lượng lớn ma túy - Ảnh: Công an cung cấp

Sáng 26-5, tin từ Công an TP Huế cho biết vừa triệt phá đường dây ma túy lớn do Ngô Xuân Đạt (sinh năm 1984, trú Lê Huân, TP Huế) cầm đầu.

Theo đó, lực lượng công an xác định Ngô Xuân Đạt đang nổi lên trên địa bàn với nhiều biểu hiện về mua bán và tang trữ trái phép chất ma túy.

Sau thời gian dài theo dõi và xác lập chuyên án, công an đã bắt quả tang Đạt đang giấu 3 viên nén nghi ma túy trên người.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đạt, lực lượng công an thu giữ 306 viên nén có trọng lượng 110,8481gam, 19 gói tinh thể màu trắng có trọng lượng 894,5851gam, 225 lọ dung dịch nhãn hiệu Ferrari nghi là chất ma túy mới, loại này các con nghiện thường gọi lóng là "nước biển".

Ma túy "nước biển" là loại ma túy lần đầu tiên bị phát hiện ở Huế. Khi sử dụng, ma túy này có độ phê nhanh hơn, mạnh hơn một số loại khác như đá, thuốc lắc...

Tại cơ quan công an, Đạt khai nhận số hàng trên đều là ma túy.

Hiện vụ an đang được mở rộng điều tra, xử lý theo pháp luật.

Tác giả: Nhật Linh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

  Từ khóa: lô ma túy , Huế

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP