Pháp luật

Bắt tạm giam nguyên Bí thư xã Phúc Thành

Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Kiện-Nguyên Bí thư Đảng ủy xã Phúc Thành về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Trong ảnh là trụ sở xã Phúc Thành. Ảnh: Báo Nghệ An

Cơ quan chức năng cũng khởi tố bị can đối với Kế toán trưởng Nguyễn Khắc Hùng về cùng tội danh.

Theo đó, vào tháng 12/2011, ông Nguyễn Trọng Kiện đã chủ trì cuộc họp, thống nhất chủ trương bán một số lô đất tại chợ An Mọ. Đến ngày 05/1/2012, xã Phúc Thành họp xét duyệt bán 49 lô đất tại chợ An Mọ và tại 20 xóm. Thành phần xét quyệt bán đất gồm ông Nguyễn Trọng Kiện - Bí thư Đảng ủy xã Phúc Thành; ông Đinh Văn Dương - Chủ tịch xã.

Quá trình điều tra của ban đầu cho thấy, từ tháng 1/2012 đến cuối năm 2016, UBND xã Phúc Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) bán 283 lô đất trái thẩm quyền (năm 2012 xã Phúc Thành bán 104 lô đất; năm 2013 bán 59 lô; năm 2014 bán 66 lô; năm 2015 bán 55 lô và năm 2017 bán 19 lô).

Tổng diện tích đất xã Phúc Thành tự bán là 88.539m2, thu hơn 22 tỷ đồng trong đó thu về ngân sách xã hơn 14,8 tỷ đồng, số tiền còn lại các xóm tự thu tự chi.

Cơ quan CSĐT khởi tố nguyên Bí thư Đảng ủy xã Phúc Thành Nguyễn Trọng Kiện và Kế toán trưởng Nguyễn Khắc Hùng (kế toán từ năm 2014 đến nay) về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”; Bắt tạm giam bị can Nguyễn Trọng Kiện để điều tra; Khám xét nơi ở, nơi làm việc của nguyên Bí thư Đảng ủy xã Phúc Thành.

Trước đó, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, khởi tố bị can đối với ông Đinh Văn Dương (SN 1963), nguyên Chủ tịch UBND xã Phúc Thành; Nguyễn Văn Quyết (SN 1970), nguyên Kế toán trưởng giai đoạn 2012- 2013; Tống Hữu Tình và Nguyễn Văn Trung, nguyên cán bộ địa chính xã Phúc Thành. Vụ án đang được Công an tỉnh Nghệ An mở rộng điều tra.

Tác giả: Quang Long

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP