Xã hội

Bé 11 tuổi nguy kịch vì bị ong vò vẽ đốt

Leo lên nhà tắm kiểm tra ống nước, em T. không may dẫm vào tổ ong vò vẽ và bị đàn ong đốt hơn 100 nốt, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 13/8, thông tin từ bác sỹ CK1 Nguyễn Hùng Mạnh – Trưởng khoa Hồi sức chống độc (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) cho biết, bệnh viện vừa cứu sống bé trai 11 tuổi bị ong đốt hơn 100 nốt.

Theo đó, ngày 8/8, bệnh nhi B.X.T. (SN 2007), trú tại xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, (Nghệ An) nhập viện trong tình trạng nguy kịch, niêm mạc nhợt, khó thở, nước tiểu đỏ, suy đa tạng, men gan tăng, rối loạn đông máu do bị một bầy ong đốt hơn 100 nốt.

Bé T, đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngay lập tức, các bác sỹ khoa Hồi sức chống độc tiến hành hồi sức tích cực, lọc máu liên tục nhiều giờ đồng hồ. Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhi B.X.T. đã tỉnh táo, chức năng gan, thận đang hồi phục và tiếp tục được theo dõi điều trị.

Gia đình em T. cho biết, trong lúc trèo lên nhà tắm kiểm tra đường nước thì không may T. dẫm phải tổ ong vò vẽ nên mới bị ong đốt.

Tác giả: Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền phong

  Từ khóa: quỳnh lưu , ong đốt , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP