Pháp luật

Bị bắt sau 2 năm lẩn trốn ở Trung Quốc

Để giải quyết mâu thuẫn, Toàn bịt mặt rồi cầm dao đâm đối phương. Sau hơn 2 năm lẩn trốn, anh ta bị bắt khi về quê thăm gia đình.

Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa có quyết định khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Trần Văn Toàn (30 tuổi, trú xã Thạch Kim) để điều tra tội Cố ý gây thương tích.

Trần Văn Toàn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Khoảng 19h ngày 8/1/2017, do có mâu thuẫn từ trước nên khi biết anh Lê Quảng Bảo (24 tuổi, người địa phương) đi chơi trên đường liên huyện đoạn qua xã Thạch Kim, Toàn bịt mặt phục sẵn để trả thù.

Khi thấy đối phương, Toàn lao ra, cầm dao đâm vào bụng khiến anh này gục xuống đường. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu với vết thương gây tổn hại sức khỏe 43%.

Gây án xong, Toàn bỏ về nhà rồi bắt xe khách ra miền Bắc rồi trốn sang Trung Quốc. Cuối tháng 10, biết Toàn về quê thăm gia đình ở xã Thạch Kim, cảnh sát bắt giữ. Kẻ gây án thừa nhận hành vi phạm tội.

Tác giả: Hoàng Dương

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP