Trong nước

Bị khiển trách sau bê bối “quỹ đen”, Cục trưởng Đường thuỷ về làm Phó cục trưởng Hàng hải

Theo quyết định điều động, ông Hoàng Hồng Giang - Cục trưởng cục Đường thủy nội địa giữ chức Phó cục trưởng cục Hàng hải Việt Nam kể từ ngày 10/12.

Bộ GTVT vừa triển khai các quyết định điều động, bổ nhiệm 6 lãnh đạo các cục, vụ, doanh nghiệp trực thuộc bộ.

Theo quyết định điều động, ông Hoàng Hồng Giang - Cục trưởng cục Đường thủy nội địa giữ chức Phó cục trưởng cục Hàng hải Việt Nam kể từ ngày 10/12. Người đảm nhiệm vị trí cục trưởng của ông Giang là ông Bùi Thiên Thu - Phó cục trưởng cục Hàng hải Việt Nam.

Được biết, trong đợt bổ nhiệm lần này, bộ GTVT cũng điều động ông Vũ Anh Tuấn - Ủy viên Ban chỉ đạo Tây Bắc, giữ chức Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) từ ngày 17/12.

Ông Nguyễn Văn Thạch - Vụ trưởng vụ ATGT, được bổ nhiệm lại theo hình thức kéo dài thời gian giữ chức đến thời điểm nghỉ hưu.

Bà Trần Thị Thanh Thúy - Phó vụ trưởng vụ Kế hoạch đầu tư, được điều động giữ chức Phó vụ trưởng vụ Hợp tác quốc tế kể từ 10/12. Ông Phùng Văn Trọng -Trưởng phòng ứng dụng CNTT và an toàn thông tin, giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.

Quyết định điều chuyển trên được đưa ra hơn 1 năm sau khi báo chí phanh phui bê bối quỹ đen tại cục Đường thủy nội địa. Hàng loạt cán bộ của cục này đã bị khởi tố và bắt tạm giam.

Ông Hoàng Hồng Giang được điều động về cục Hàng hải. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Trước đó, hồi tháng 5 vừa qua, bộ GTVT đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức “Khiển trách” với ông Hoàng Hồng Giang do ông Giang đã vi phạm quy định trách nhiệm người đứng đầu trong việc để xảy ra tham nhũng trong cục Đường thủy nội địa.

Ông Giang bị kỷ luật sau khi báo chí phanh phui “quỹ đen” được lập tại cục Đường thủy nội địa từ số tiền doanh nghiệp trúng thầu các dự án nạo vét luồng lạch trích lại từ 6%-20% giá trị hợp đồng, trong thời gian năm 2015-2016.

Theo xác minh của bộ GTVT, trong 4,8 tỷ đồng thu từ 15 doanh nghiệp, có 406 triệu đồng chi cho 9 cá nhân chi tiêu chung tại cục Đường thủy nội địa. Tuy nhiên, các nhà thầu không thừa nhận có việc đưa tiền, lãnh đạo cục Đường thủy nội địa cũng không thừa nhận chỉ đạo các cán bộ cấp dưới thu tiền trích lại của các nhà thầu.

Liên quan vụ việc này, ngày 19/10 vừa qua, TAND TP Hà Nội đã tuyên ông Trần Đức Hải (nguyên Phó cục trưởng cục đường thủy nội địa) 6 năm tù; ông Phạm Văn Thông (nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án cục Đường thuỷ nội địa) 6 năm tù và ông Vũ Mạnh Hùng (nguyên Quyền Trưởng phòng kế hoạch đầu tư cục Đường thuỷ nội địa) 5 năm tù.

Tác giả: Vũ Đậu (T/h)

Nguồn tin: Báo Đời sống và Pháp Luật

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP