Trong nước

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông

Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông sẽ giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính (bên phải) trao quyết định Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Hữu Đông, Bí Thư Tỉnh ủy Sơn La

Sáng nay (23/9), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao quyết định của Bộ Chính trị về việc nghỉ hưu theo chế độ đối với ông Hoàng Văn Chất, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng thời, trao quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y ông Nguyễn Hữu Đông, Phó Bí thư tỉnh ủy Sơn La giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông sinh ngày 20/9/1972. Quê quán: Phường Bạch Hạc (TP Việt Trì, Phú Thọ).

Trình độ học vấn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật.

Ông Nguyễn Hữu Đông là Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Quá trình công tác của tân Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông:

- Trước tháng 7/2013, ông là Chủ tịch huyện Yên Lập; Bí thư Huyện ủy Yên Lập (tỉnh Phú Thọ).

- Tháng 7/2013, ông Đông là Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ.

- Từ tháng 9/2015 đến tháng 3/2016, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ, nhiệm kỳ 2015-2020.

- Tháng 1/2016, ông Đông là Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ

- Từ tháng 3/2016 đến tháng 9/2019: Ông Đông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, nhiệm Kỳ 2015-2020.

- Ngày 16/9/2019, Bộ Chính trị ra Quyết định chuẩn y ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tác giả: PV

Nguồn tin: infonet.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP