Tin trong tỉnh

Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc: Người dân cần tăng cường giám sát cán bộ

Đây là đề nghị của Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc tại buổi tiếp xúc cử tri tại thị xã Thái Hòa.

Chiều 10/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các ông, bà: Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thị Thảo - Bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An; Moong Văn Tình - cán bộ Huyện đoàn Quế Phong có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa.

Cử tri phường Quang Phong kiến nghị những vấn đề quan tâm. Ảnh: Mỹ Nga

Tại hội nghị, cử tri phường Quang Phong bày tỏ sự tin tưởng và phấn khởi trước những kết quả đạt được từ cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước, nhiều vụ án nghiêm trọng đã được phanh phui. Cử tri mong muốn trong thời gian tới Đảng và Nhà nước tiếp tục đấu tranh quyết liệt, xử lý nghiêm minh những đối tượng tham nhũng, làm trong sạch bộ máy từ Trung ương đến địa phương. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị cần sử dụng, bố trí hợp lý những cán bộ đủ đức, đủ tài.

Đề cập đến chủ trương tinh gọn hệ thống chính quyền theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, cử tri phản ánh bộ máy ở cấp đơn vị khối, xóm cồng kềnh nhưng hiệu quả hoạt động chưa cao.

Bày tỏ lo lắng trước diễn biến phức tạp của thực phẩm bẩn trên thị trường, cử tri đề nghị các cơ quan chức năng tăng tần suất kiểm tra, giám sát, đưa ra những chế tài đủ mạnh để răn đe, xử lý.

Cử tri đề nghị Quốc hội và các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp làm giả hồ sơ thương binh, bất cập trong cải cách sách giáo khoa; tăng phụ cấp cán bộ cơ sở; giảm tuổi hưởng chế độ người cao tuổi; giải quyết chế độ cho người có công với cách mạng; bất cập trong chế độ đãi ngộ cho cô nuôi trường mầm non (nhân viên cấp dưỡng);...

Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc trực tiếp giải trình những kiến nghị của cử tri. Ảnh: Mỹ Nga

Ghi nhận sự quan tâm của cử tri đến cuộc chiến chống tham nhũng, đồng chí Phan Đình Trạc khẳng định cuộc đấu tranh sẽ không dừng lại, mà tiếp tục mở rộng hơn, quyết liệt hơn. Qua đây, Bí thư Trung ương Đảng đề nghị người dân tăng cường và phát huy chức năng giám sát cán bộ, tham gia xây dựng Đảng.

Dịp này, Đoàn ĐBQH trao quà cho 20 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo của phường Quang Phong. Ảnh: Mỹ Nga

Giải trình tình trạng làm hồ sơ giả hưởng chế độ, chính sách, Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc cho biết, thời gian vừa qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành tổng rà soát hồ sơ những người có công với 3 mục đích chính: kịp thời giải quyết chế độ cho những người thuộc diện chính sách, xử lý và truy thu những trường hợp hưởng chế độ sai, điều chỉnh chế độ để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị cử tri phát huy tinh thần tố giác, đồng hành cùng cơ quan chức năng ngăn chặn, xóa bỏ tình trạng làm giả hồ sơ.

Những vấn đề khác, Đoàn ĐBQH ghi nhận và hứa sẽ trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong kỳ họp tới.

Trước đó, đại biểu Moong Văn Tình thông báo tới cử tri dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Tác giả: Mỹ Nga

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP