Trong nước

Bộ Chính trị thống nhất Trà Vinh có 3 Phó Bí thư Tỉnh ủy

Do địa bàn Trà Vinh có đông người dân tộc nên Bộ Chính trị đã đồng ý cho tỉnh có 3 Phó Bí thư.

Ông Lâm Minh Đằng - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh - phát biểu tại buổi họp báo.

Chiều 7/10, Tỉnh uỷ Trà Vinh tổ chức buổi họp báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Trà Vinh, Đại hội Đảng bộ tỉnh sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 17/10. Đại biểu chính thức là 347 người, đại biểu khách mời dự kiến là 170 người.

Phương châm của Đại hội nhiệm kỳ này: Dân chủ - đoàn kết - đổi mới - bứt phá - phát triển.

Ông Lâm Minh Đằng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Trà Vinh - cho biết: Công tác quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành theo quy trình từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đúng với hướng dẫn số 15 của Ban Tổ chức Trung ương.

Theo quy định của Bộ Chính trị, Đảng bộ tỉnh Trà Vinh có số lượng cấp ủy khóa mới là 49 người (giảm 5% so với khóa trước), Ban Thường vụ 15 người, Bí thư và 3 Phó Bí thư.

"Do địa bàn Trà Vinh có đông người dân tộc nên Bộ Chính trị đã đồng ý cho tỉnh có 3 Phó Bí thư”, ông Đằng thông tin.

Ông Đằng cũng cho biết, nhân sự giới thiệu ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI của Trà Vinh có tổng số 55 người, số dư 12,24% (tái cử 35 người, nguồn mới 20 người).

Nhân sự giới thiệu tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa mới là 13 người (bầu chọn 11 người), có 2 Ủy viên kiêm nhiệm là Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Chánh Thanh tra tỉnh; trong đó tái cử 5 người, ứng cử mới 6 người, số dư 18,18%.

Đến thời điểm hiện tại, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh đã có văn bản chỉ đạo về việc không nhận hoa chúc mừng tại Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới.

Theo đó, chỉ có 13 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy gửi hoa chúc mừng; còn lại các sở, ban, ngành và doanh nghiệp, Tỉnh ủy sẽ không nhận hoa. Việc này nhằm thực hành tiết kiệm, tập trung làm tốt nhiệm vụ cũng như nội dung của kỳ đại hội sắp tới.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Trà Vinh, trong 5 năm qua, GRDP ở Trà Vinh đạt 11,95% (Nghị quyết tăng từ 11 - 12%). Quy mô nền kinh tế 2020 tăng gấp 1,89 lần so với cuối năm 2015. GRDP bình quân đầu người ước đạt 65 triệu đồng/năm, tăng 2,2 lần so với cuối năm 2015...

An sinh xã hội được quan tâm đặc biệt; thực hiện tốt các chính sách đối với người có công và các đối tượng xã hội; tỷ lệ hộ nghèo ước đến cuối năm 2020 còn 1,57% (năm 2015 là 13,23%), hộ nghèo trong đồng bào Khmer giảm còn 3,92% (năm 2015 là 23,12%).

Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, giáo dục được đầu tư ngày càng hoàn thiện, hiện đại, đáp ứng cơ bản nhu cầu khám, chữa bệnh, học tập của người dân. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ước đến năm 2020 đạt 96,65%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%; tỷ lệ thất nghiệp còn 2,5%...

Tác giả: Phạm Tâm

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP