Pháp luật

Bỏ trốn vì chém tài xế đứt gân tay, nam thanh niên bị bắt khi về thăm người yêu

Xảy ra va chạm với chiếc xe ô tô đi trên đường rồi hai bên xảy ra xích mích, cãi vã nhau. Phương xông vào chợ lấy con dao chém tài xế xe ô tô đứt gân tay. Gây án xong, nam thanh niên này bỏ trốn.

Ngày 10-12, Công an TP Vinh, Nghệ An, cho biết, cơ quan này đã bắt giữ Nguyễn Đình Phương (26 tuổi) nghi can đã dùng dao chém vào tay một tài xế xe ô tô do mâu thuẫn từ trước đó hơn 1 tháng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ va chạm

Vụ việc xảy ra vào 10h30’ sáng 8-11-2018, trước cổng chợ Hưng Dũng nằm trên đường Tuệ Tĩnh, TP Vinh, Nghệ An. Vào thời điểm đó, một chiếc xe ô tô lưu thông trên đường thì xảy ra va chạm với xe máy của Nguyễn Đình Phương.

Khi tài xế xe ô tô xuống giải quyết vụ việc thì hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã rồi ẩu đả với nhau. Phương đi xe máy xông vào chợ lấy 1 con dao rồi quay lại tấn công tài xế lái xe ô tô khiến người này bị đứt gân tay phải. Tài xế lái xe ô tô được người dân đưa đi cấp cứu.

Sau khi lẩn trốn hơn 1 tháng, Phương bị bắt khi quay về thăm người yêu

Toàn bộ sự việc xảy ra được camera hành trình của một chiếc xe khác ghi lại. Nhận được tin báo lực lương công an thành phố đã có mặt để điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Video thời điểm xảy ra sự việc được camera hành trình của chiếc xe khác ghi lại

Sau khi gây án, Phương nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau hơn 1 tháng trốn đi, Nguyễn Đình Phương bị công an bắt khi quay về phòng trọ ở TP Vinh thăm người yêu. Được biết, Phương là cử nhân kiến trúc, hiện bị điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Tác giả: TN - TH

Nguồn tin: Báo An Ninh Thủ Đô

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP