Pháp luật

Bốn mẹ con lĩnh án tù vì ném gạch vào đoàn cưỡng chế

Khi lực lượng chức năng đang làm việc, bốn mẹ con bà Hồng cầm gạch ném khiến đại úy công an nhập viện.

Sáng 10/10/2018, khi nhà chức trách đang yêu cầu ông Nguyễn Xuân Hữu (71 tuổi, trú thôn 3, xã Phúc Trạch) chấm dứt hành vi lấn chiếm quyền sử dụng đất, bà Nguyễn Thị Hồng (69 tuổi, vợ ông Mão) cùng ba con Nguyễn Xuân Mão, Nguyễn Xuân An và Nguyễn Thị Thu Hiền bị cáo buộc có hành vi cản trở, chửi bới và đe dọa.

Hiền quay video và ông Mão cầm can xăng chống đối đoàn cưỡng chế hồi tháng 10/2018. Ảnh: Đ.H.

Bốn mẹ con bà Hồng sau đó mang xăng tưới lên khu vực cưỡng chế, cầm gạch ném vào những người làm nhiệm vụ khiến đại úy Mai Xuân Thủy (công an Hương Khê) bị thương, tổn hại sức khỏe 7%.

Ngày 16/4, TAND huyện Hương Khê tuyên phạt An 12 tháng tù, Hồng, Hiền và Mão 6-15 tháng tù treo về tội Chống người thi hành công vụ, theo điều 330 Bộ luật Hình sự 2015.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP