Thể thao

Các tuyển thủ trẻ SLNA lên đường sang Nhật Bản tập huấn

Sau một thời gian tập trung, ĐT U15 Việt Nam và U18 Việt Nam lần lượt lên đường sang Nhật Bản bắt đầu chuyến tập huấn chuẩn bị cho Giải vô địch U15 và U18 Đông Nam Á 2019.

Trong đợt tập trung ĐT U15 Việt Nam, SLNA có 9 cầu thủ và 1 trợ lý được triệu tập bao gồm: Thủ môn Đặng Xuân Sơn, Trần Đình Thành, Nguyễn Văn Bảy, Nguyễn Văn Sơn, Đặng Bá Hà, Đàm Đức Vinh, Ngô Văn Bắc, Cái Văn Quỳ, Nguyễn Quang Vinh và HLV phó Hồ Việt Hà.

Các tuyển thủ SLNA tại đội U15 Việt Nam lên đường sang Nhật Bản. Ảnh: FBNV

Vào đêm qua (8/7), ĐT U15 Việt Nam đã lên đường sang tập huấn tại Trung tâm huấn luyện J-Green Sakai (Osaka, Nhật Bản). Trong 12 ngày tập huấn tại trung tâm huấn luyện lớn nhất tại đất nước mặt trời mọc này, thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ có 3 trận đá tập lần lượt vào các ngày 10/7 (gặp trẻ Vissel Kobe), ngày 15/7 (gặp trẻ Gamba Osaka) và ngày 18/7 (gặp ĐT trường THPT Koukoku).

Ngày 20/7, đội sẽ trở về Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi lên đường thi đấu Giải vô địch U15 Đông Nam Á 2019, tổ chức tại Thái Lan từ 27/7 đến 9/8/2019.

Còn với ĐT U18 Việt Nam, SLNA có 6 gương mặt được HLV Hoàng Anh Tuấn tập trung là thủ môn Nguyễn Văn Bá, Vương Văn Huy, Trần Mạnh Quỳnh, Nguyễn Xuân Bình, Đặng Quang Tú và Hồ Khắc Lương.

Các cầu thủ trẻ đang được hưởng những điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế. Ảnh: VFF

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ lên đường tập huấn tại Gotemba - Nhật Bản từ ngày 15/7 đến ngày 26/7. Tại đây, ĐT U18 Quốc gia cũng sẽ được tạo điều kiện thi đấu cọ xát 3 trận với các đối thủ khác nhau gồm: Tuyển SV trường Đại học Kanagawa (ngày 17/7), Tuyển SV trường Đại học Sanno (ngày 21/7) và Tuyển SV trường Đại học Nihon Kougakuin (ngày 24/7).

Kết thúc đợt tập huấn tại Nhật Bản, ĐT U18 Việt Nam sẽ trở về TP Hồ Chí Minh để tiếp tục chuẩn bị cho Giải vô địch U18 Đông Nam Á 2019 sẽ diễn ra tại TP Hồ Chí Minh và Bình Dương từ ngày 5/8 đến ngày 18/8/2019.

Tác giả: Trung Kiên

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP