Giáo dục

Cách ly đoàn giáo viên, học sinh 666 người vừa trở về từ "ổ dịch"

Đoàn cán bộ, giáo viên, học sinh ở Phú Thọ vừa đi trải nghiệm tại TP Chí Linh (Hải Dương) hiện phải cách ly tại nơi cư trú, thực hiện khai báo y tế để phòng, chống dịch Covid-19.

Thông tin trên được một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ xác nhận với PV Dân trí vào chiều 29/1.

Trường THPT Hiền Đa đã cho học sinh và giáo viên nghỉ học để thực hiện cách ly y tế theo quy định (Ảnh: Cổng TTĐT Trường THPT Hiền Đa).

Theo vị lãnh đạo này, ngày 24/1 vừa qua, đoàn cán bộ, giáo viên, học sinh gồm 666 người của Trường PTTH Hiền Đa (huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) đã đi trải nghiệm tại TP Chí Linh.

Sau khi "ổ dịch" Covid-19 bùng phát tại TP Chí Linh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Thọ đã yêu cầu toàn bộ 666 người này phải thực hiện khai báo y tế và cách ly tại nơi cư trú, tính từ 7h30 ngày 29/1, dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan có liên quan.

"Nhà trường sẽ tổ chức dạy học và học theo phương pháp trực tuyến để đảm bảo chương trình theo kế hoạch năm học. Bên cạnh đó, tại trường Hiền Đa, cơ quan chức năng cũng tiến hành phun khử khuẩn để phòng, chống dịch bệnh" - vị lãnh đạo thông tin thêm.

Trước đó vào ngày 28/1, khi xuất hiện 83 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng do biến thể mới của virus tại Hải Dương và Quảng Ninh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lập tức ban hành chỉ thị phong tỏa TP Chí Linh trong vòng 21 ngày.

Thủ tướng chỉ đạo yêu cầu mọi người dân trong thành phố chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết (như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu), đi làm việc (tại cơ quan, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa hoặc bị dừng hoạt động) và các trường hợp khẩn cấp khác.

Tác giả: Nguyễn Trường

Nguồn tin: Báo Dân trí

  Từ khóa: cách ly , giáo viên , học sinh

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP