Pháp luật

Can 2 con trai đánh nhau, cha bị đâm tử vong

Ông Bằng thấy 2 con trai đánh nhau nên vào can ngăn. Trong lúc giằng co, cây kéo trong tay Hoàng đâm trúng khiến ông Bằng tử vong.

Ngày 9/9, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Lý Quán Hoàng (SN 1997, ngụ Bình Tân) để điều tra về hành vi “Vô ý làm chết người”. Nạn nhân chính là cha ruột, ông Lý Bằng. Cũng trong ngày, Công an quận Bình Tân đã tổ chức thực nghiệm hiện trường để củng cố chứng cứ xử lý.

Công an quận Bình Tân thực nghiệm hiện trường.

Trước đó khoảng 21h30’ ngày 7/9, giữa Hoàng và em trai là Lý Quán Lợi (SN 2004) xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Lợi dùng gậy đánh Hoàng bị thương, bực tức Hoàng xuống bếp lấy cây kéo lên đánh trả. Ông Bằng thấy 2 con trai đánh nhau nên vào can ngăn. Trong lúc giằng co, cây kéo trong tay Hoàng đâm trúng ông Bằng.

Thấy ông Bằng ngã xuống, 2 anh em Hoàng đưa cha vào bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, ông Bằng không qua khỏi.

Tác giả: Hàn Phi

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP