Tin trong tỉnh

Cận cảnh 9 con hổ ở Nghệ An còn sống sau vụ ‘giải cứu’

9 con hổ hiện được chăm sóc tại một khu du lịch sinh thái, sau khi được lực lượng chức năng đưa ra từ 2 nhà dân nuôi nhốt trái phép ở huyện Yên Thành, Nghệ An.

Một con hổ trong vụ án đang được chăm sóc tại khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 10-8, phóng viên Tuổi Trẻ Online đã tiếp cận được khu vực nuôi nhốt 9 con hổ tại khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Đây là những con hổ còn sống được lực lượng chức năng Nghệ An đưa về từ nhà dân nuôi nhốt trái phép ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành hôm 4-8.

Ghi nhận của phóng viên, khu vực nuôi nhốt hổ được kiểm soát nghiêm ngặt. Sức khỏe 9 con hổ hoàn toàn bình thường. Cách ít giờ, người chăm sóc lại mang thức ăn vào.

"Mỗi con ở khu vực riêng biệt. Vốn được nuôi nhốt trong hầm nhỏ, những con hổ này đang thích nghi dần với môi trường. Mỗi ngày, chúng ăn 5 - 6kg thịt heo, bò hoặc gà…", một cán bộ chăm sóc khu sinh thái nói.

Khu chuồng trại chăm sóc 9 con hổ còn sống - Ảnh: DOÃN HÒA

Trước đó, đại tá Nguyễn Đức Hải - phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An - cho biết 8/17 con hổ thu giữ từ nhà dân ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành bị chết "ngoài ý muốn".

Sau khi bảo quản xác hổ đông lạnh phục vụ công tác điều tra, 9 con hổ còn sống được chuyển cho khu du lịch sinh thái tạm thời chăm sóc.

Rạng sáng 4-8, lực lượng chức năng Nghệ An kiểm tra nhà ông Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi) và bà Nguyễn Thị Định (50 tuổi, cùng ngụ xã Đô Thành, huyện Yên Thành), phát hiện 17 con hổ trưởng thành (mỗi con nặng hơn 200kg) đang được nuôi nhốt.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, 17 con hổ được gây mê, vận chuyển đến khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm để chăm sóc trong thời gian phục vụ công tác điều tra. Sau đó 8/17 con hổ đã chết.

1 trong 9 con hổ còn sống được chăm sóc tại khu du lịch sinh thái - Ảnh: DOÃN HÒA

9 con hổ khỏe mạnh đang được chăm sóc tại khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Công an tỉnh Nghệ An chưa đưa ra nguyên nhân vì sao 8/17 con hổ thu giữ từ nhà dân bị chết - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngành kiểm lâm Nghệ An từng đến các địa phương là "điểm nóng" nuôi nhốt, buôn bán động vật hoang dã kiểm tra và yêu cầu người dân ký cam kết không vi phạm, nhưng lại không phát hiện có người nuôi cả đàn hổ trong nhà - Ảnh: DOÃN HÒA

Chỉ sau vài ngày thu giữ từ nhà dân, 8/17 con hổ nuôi nhốt ở huyện Yên Thành, Nghệ An bị chết. Dư luận quan tâm nguyên nhân hổ chết khi trước đó chúng vẫn còn khỏe mạnh - Ảnh: DOÃN HÒA

Mỗi ngày, hổ ăn từ 5-6kg thịt, như thịt heo, thị bò, gà… - Ảnh: DOÃN HÒA

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP