Pháp luật

Cặp đôi đe doạ tung clip nhạy cảm để tống tiền 80 triệu đồng

Hai đối tượng doạ sẽ gửi video quay cảnh quan hệ tình dục giữa anh T. và Thanh cho gia đình và phát tán lên mạng xã hội để buộc anh P.A.T phải đưa cho Trần Thị Thanh và Nguyễn Văn Điệp số tiền 80 triệu đồng.

Vừa qua, VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Thị Thanh (SN 1990, trú tại xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Điệp (SN 1979, trú tại xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) về tội “cưỡng đoạt tài sản”, theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 170 Bộ luật Hình sự với tình tiết định khung “chiếm đoạt tài sản trị giá 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do cần tiền để tiêu xài cá nhân, Trần Thị Thanh và Nguyễn Văn Điệp đã có hành vi đe dọa, uy hiếp tinh thần anh P.A.T về việc sẽ gửi video quay cảnh quan hệ tình dục giữa anh T. và Thanh cho gia đình anh T. và phát tán lên mạng xã hội để buộc anh P.A.T phải đưa cho Trần Thị Thanh và Nguyễn Văn Điệp số tiền 80 triệu đồng.

Lo sợ Thanh và Điệp phát tán video nhạy cảm của mình, nên khoảng 18h40' ngày 27/9/2022, tại quán cà phê Võng, thuộc thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, anh T. đã đồng ý giao cho Thanh số tiền 80 triệu đồng, trong đó, giao trực tiếp 20 triệu đồng tiền mặt và 60 triệu đồng sẽ chuyển khoản sau.

Ngay khi Thanh vừa nhận tiền thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang tại chỗ.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Thanh Hoa

Nguồn tin: Báo Bảo vệ pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP