Trong nước

Cấp quốc tịch Việt Nam cho 18 người Lào sống tại biên giới

UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước cho 18 công dân Lào được nhập quốc tịch Việt Nam.

Ngày 18.1, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước cho 18 công dân Lào được nhập quốc tịch Việt Nam. Đây là những người sống vùng biên giới với Việt Nam và đã di cư tự do, kết hôn không giá thú với người Việt Nam trong vùng biên giới.

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Tư pháp mong tất cả các công dân Việt Nam mới được Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch sẽ làm tròn bổn phận công dân, chấp hành tốt pháp luật, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào.

Đại diện UBND tỉnh Quảng Bình cho hay thời gian tới tỉnh sẽ chỉ đạo các sở ban ngành làm các thủ tục về cấp giấy chứng nhận hộ tịch, hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn, giấy tờ tùy thân và giấy khai sinh cho các em nhỏ; cũng như các chế độ, chính sách và sẽ đảm bảo quyền công dân cho 18 người.

Tác giả: T.Q.Nam

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP