Xã hội

Cắt cửa cabin, đưa thi thể tài xế kẹt cứng sau tai nạn ra ngoài

Cảnh sát PCCC phải dùng kìm chuyên dụng, máy cắt thủy lực phá cửa cabin xe ben đưa thi thể tài xế mắc kẹt ra ngoài.

Vụ tai nạn xảy ra sáng nay trên cầu vượt An Sương, đoạn thuộc địa bàn huyện Hóc Môn, giáp ranh quận 12 (TP.HCM).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AX

Khoảng 4h sáng, 1 xe tải chở nước ngọt biển số tỉnh Long An lưu thông trên QL1 hướng từ ngã Tư Ga đi vòng xoay An Lạc. Khi phương tiện lên giữa cầu thì gặp sự cố chết máy, dừng lại sửa chữa.

Ít phút sau, chiếc xe ben chở đá BKS 51C-887.72 chạy cùng hướng qua cầu bất ngờ đâm thẳng vào đuôi xe tải chở nước ngọt.

Hậu quả, tai nạn khiến tài xế xe ben mặc kẹt trong cabin giữa hai phương tiện. Chiếc xe ben bị biến dạng hoàn toàn phần đầu.

Theo Trung tá Đỗ Văn Diệu, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an quận 12) trực tiếp cứu hộ tại hiện trường, sau khi nhận thông tin đơn vị huy động gần 10 lính cứu hỏa có mặt để giải cứu nạn nhân ra ngoài.

Do đầu xe ben bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn, tài xế tử vong mắc kẹt trong cabin nên các chiến sĩ phải dùng các thiết bị cắt cánh cửa, đưa tài xế ra ngoài.

“Phải mất 1 giờ, chúng tôi mới cắt xong cửa, kéo thi thể nạn nhân ra ngoài, đưa lên xe cứu thương chuyển về nhà xác Bình Hưng Hòa" - Trung tá Diệu thông tin.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Thảo Nguyên

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP