Thể thao

CĐV chen lấn, tranh giành mua vé ngày Công Phượng trở về xứ Nghệ

Sáng 23/6, ban tổ chức sân Vinh bị động, bối rối khi hàng trăm cổ động viên chen lấn, xô đẩy trong buổi bán vé trước trận SLNA tiếp CLB TP.HCM tại vòng 6 V.League.

8h30 ngày 23/6, ban tổ chức sân Vinh tổ chức bán vé trước trận SLNA gặp CLB TP.HCM tại vòng 6 V.League, diễn ra lúc 17h cùng ngày. Đây là trận cầu tâm điểm của vòng đấu giữa đội đầu bảng, chủ nhà và đương kim á quân mùa trước.

Buổi bán vé trận SLNA - CLB TP.HCM tại vòng 6 V.League nhìn từ trên cao. Ảnh: Minh Chiến.

Hàng trăm cổ động viên đã xếp hàng từ trước đó cả tiếng đồng hồ. Quầy vé không dựng hàng rào xếp hàng nên cổ động viên đứng ngồi tự phát, không có hàng lối rõ ràng trong thời tiết nắng nóng gần 40 độ C.

Đúng 8h30, người của ban tổ chức mới tới quầy bán vé. Tuy nhiên, cổ động viên đã vây chặt khu vực này. Họ chen lấn, xô đẩy, cố gắng tìm vị trí thật gần quầy vé. Hàng trăm cổ động viên đứng xung quanh quầy bán vé khiến người của ban tổ chức bối rối. Họ phải gọi lực lượng an ninh vào hỗ trợ. Gần 15 phút trôi qua, các nhân viên vẫn chưa biết nên bắt đầu bán vé như thế nào.

Sau đấy, một nhân viên của ban tổ chức đề nghị người dân đứng xếp 2 hàng rồi mới bán vé. Tuy nhiên, lời đề nghị của cô lọt thỏm giữa hàng trăm người đang chờ, chen lấn trong cái nắng mệt mỏi.

Lực lượng an ninh hỗ trợ ban tổ chức bán vé trận SLNA vs CLB TP.HCM. Ảnh: Minh Chiến.

Không thể đề nghị cổ động viên xếp hàng, ban tổ chức buộc phải bắt đầu bán vé từ một vị trí có ít cổ động viên chen lấn nhất. Sự thiếu kinh nghiệm của ban tổ chức góp phần khiến buổi bán vé trở nên phức tạp hơn. Thông thường, với khoảng hơn 100 cổ động viên xếp hàng, những quầy vé được tổ chức tốt có thể bán hết rất nhanh, quy củ chỉ trong vài chục phút.

Mệnh giá vé trận SLNA vs CLB TP.HCM từ 30.000 tới 70.000 đồng. Nhiều phe vé muốn mua gom để bán kiếm lời. Tuy nhiên, ban tổ chức sân chỉ đồng ý bán 2 vé cho mỗi người mua.

Trận cầu giữa SLNA và CLB TP.HCM được cổ động viên xứ Nghệ quan tâm đặc biệt khi đây là ngày hàng loạt ngôi sao trở về quê hương. Đó là Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng, tiền đạo Nguyễn Công Phượng, tiền vệ Trần Phi Sơn, Ngô Hoàng Thịnh.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: Zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP