Xã hội

Cha chết, 2 con bị thương trong căn nhà bốc cháy

Ông Đ. đốt giấy tờ ở tầng trệt khiến căn nhà bốc cháy. Sự cố khiến 2 con trai bị bỏng và bản thân ông Đ cũng đã tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sáng 5/9, người dân phát hiện nhà của ông Võ Tất Đ. (46 tuổi) trên đường số 14A (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TPHCM) xảy ra hỏa hoạn nên hô hoán, tìm cách dập lửa.

Người dân mang nhiều bình CO2 chạy sang tiếp cận, ứng cứu nhưng căn nhà bị khóa bằng cửa cuốn, nên công tác chữa cháy ban đầu không hiệu quả.

Cảnh sát đưa những người mắc kẹt bên trong căn nhà ra ngoài.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận Bình Tân có mặt tại hiện trường, triển khai đồng bộ các giải pháp phá cửa cuốn, phun nước để dập tắt đám cháy.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TPHCM, lực lượng chữa cháy giải cứu 3 người bị bỏng mắc kẹt bên trong gồm ông Đ. (chủ nhà) cùng 2 người con trai là V.C.D. (17 tuổi), V.D.N. (12 tuổi).

Ông Đ. bị thương nặng được cảnh sát chuyển vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Đại diện PC07 cho hay, ông Đ. bị tâm thần và người đàn ông này đốt giấy tờ ở khu vực tầng trệt gây nên vụ hỏa hoạn.

Tác giả: Hoàng Thuận

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP