Du lịch

Chẳng cần đi đâu xa, Hà Nội cũng có vườn tam giác mạch đẹp ngất ngây

Loài hoa đặc trưng của miền cao nguyên đá địa đầu Tổ quốc Hà Giang bất ngờ bung sắc ở Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã thu hút hàng nghìn lượt khách đến tham quan.

Loài hoa đặc trưng của miền cao nguyên đá địa đầu Tổ quốc Hà Giang bất ngờ bung sắc ở Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam đã thu hút hàng nghìn lượt khách đến chụp ảnh.

Từ lâu hoa tam giác mạch như gắn với thương hiệu Hà Giang. Đến Hà Giang, chúng ta thường chiêm ngưỡng loài hoa này khoe sắc vào những ngày tháng 11, tháng 12.

Điều thú vị loài hoa núi rừng này đang khoe sắc trên cánh đồng hoa có diện tích gần 5.000m2 ở Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Được gieo trồng tự nhiên trên một khu đất trống rộng khoảng gần 5.000 m2, cánh đồng hoa tam giác mạch đẹp mê hồn với màu trắng muốt tinh khôi mới vừa chớm nở.

Giữa cánh đồng hoa có những lối đi rộng, đủ để cho khách du lịch có thể dễ dàng tham quan và đứng chụp ảnh.

Những người đến chụp với tam giác mạch cũng vô cùng đa dạng, đó không chỉ là những bạn gái trẻ mà còn là những phụ nữ trung niên, hay hội nhóm bạn thân, bạn đồng nghiệp hoặc cả gia đình.

Tác giả: HOÀI ANH - TẠ QUANG

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP