Xã hội

Chập điện bàn thờ, cháy nhà sát trường tiểu học ở Đà Nẵng

Phát hiện khói đen từ tầng 2 của căn nhà nằm sát Trường Tiểu học Lê Lai (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), người dân tri hô và huy động nhiều người dùng bình chữa cháy để dập lửa.

Gác gỗ hư hại nặng sau đám cháy. ẢNH: VĂN TIẾN

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an TP.Đà Nẵng, khoảng 10 giờ ngày 25.5, người dân khu vực phát hiện cháy, khói đen bốc ra từ tầng 2 ngôi nhà 87 Lê Lai, nằm sát Trường Tiểu học Lê Lai (P.Thạch Thang, Q.Hải Châu) nên tri hô.

Lúc này, người trong nhà đang tập trung hết ở dưới tầng 1 chế biến thức ăn để bán cho học sinh Trường Tiểu học Lê Lai cạnh đó nên không biết tầng trên bị cháy.

Người dân khu phố huy động bình chữa cháy nhưng không thể tiếp cận tầng trên do gác gỗ, cầu thang gỗ bắt lửa và tỏa hơi nóng.

Đám cháy lan xuống tầng trệt. ẢNH: V.T


Ngọn lửa nhanh chóng lan xuống tầng dưới. Lực lượng PCCC đã huy động 3 xe chuyên dụng cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, mang mặt nạ phòng hơi độc tiếp cận hiện trường dập lửa.

Sau khoảng 20 phút, đám cháy được khống chế, tuy nhiên căn gác gỗ đã cũ ở tầng 2 gặp lửa nên hư hại nặng, sập một phần, nhiều vật dụng ở tầng 1 cũng hư hại nặng.

Tác giả: Văn Tiến

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP