Kinh tế

Chợ biên giới Quế Phong được đầu tư 1,8 tỷ đồng xây dựng hạ tầng

Những ngày cuối năm, một tin vui đến với bà con vùng biên Quế Phong đó là chợ biên giới Tri Lễ được đầu tư 1,8 tỷ đồng để làm 300m đường vào chợ, kết hợp xây dựng hệ thống mương thoát nước phục vụ bà con.

Đổ bê tông trên trục đường vào chợ Tri Lễ. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Vi Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Tri Lễ (Quế Phong) cho biết, để tạo thuận lợi cho người dân kinh doanh, buôn bán hàng hóa trong khu vực chợ Tri Lễ, nhất là dịp Tết, xã đầu tư 1,8 tỷ đồng để đổ bê tông 300m nối từ đường xã vào chợ, đồng thời xây dựng mương kẹp đường thoát nước.

Nguồn vốn trên được sử dụng từ vốn đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM dồn từ nhiều năm trước.

Đến ngày 25/1, công trình đã cơ bản hoàn thành, tạo điều kiện cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa vào chợ.

Đồng bào các dân tộc đến chợ Tri Lễ mua bán hàng hóa. Ảnh: Quang An

Chợ biên giới Tri Lễ họp hàng ngày trong tháng, có 47 hộ kinh doanh, là nơi cung cấp hàng hóa cho 5 xã lân cận nên hàng ngày có lượng người đến mua bán, trao đổi hàng hóa khá nhiều./.

Tác giả: Xuân Hoàng - Quang An

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP