Xã hội

Chờ sang đường, 4 người trong gia đình bị xe cứu hộ tông thương vong

Trong lúc đang dừng để chờ sang đường tại ngã tư, xe máy do một phụ nữ điều khiển chở theo 3 cháu nhỏ bị xe cứu hộ tông trúng. Vụ tai nạn khiến 3 cháu nhỏ bị thương nặng, người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh CTV

Sáng nay, 15.5, ông Nguyễn Kim Bảng, Phó chủ tịch UBND thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe cứu hộ và xe máy khiến 4 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ tối qua, 14.5, xe máy do một người phụ nữ điều khiển, chở theo 3 cháu nhỏ đang dừng chờ sang đường tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Văn Linh (phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên) thì bị xe tải cứu hộ lưu thông theo hướng Hải Phòng - Hà Nội tông trúng.

Cú tông mạnh khiến 4 người trên xe máy văng xuống đường, người phụ nữ tử vong tại chỗ, 3 cháu nhỏ bị thương nặng, chiếc xe máy hư hỏng nặng. Phát hiện sự việc, người dân đã tới hỗ trợ đưa 3 cháu nhỏ đi cấp cứu và thông báo lực lượng chức năng tới giải quyết.

Ông Nguyễn Văn Hiên, Chủ tịch UBND phường Bạch Sam (thị xã Mỹ Hào), cho biết 4 nạn nhân trong vụ tai nạn là người dân phường Bạch Sam.

“Nạn nhân tử vong là chị Tâm, hơn 20 tuổi. Chị Tâm sinh được 1 trai, 1 gái, và cả 2 cháu đều bị thương, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Cháu bé bị thương còn lại cũng là cháu chị Tâm”, ông Hiên thông tin.

Tác giả: Trần Cường

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP