Trong nước

Chủ tịch Hội nông dân huyện “ôm” 800 triệu đồng bỏ trốn

Lợi dụng tín nhiệm, ông Hoàng Văn Bốn, Chủ tịch Hội nông dân huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã tự thu tiền mua phân bón của người dân trên địa bàn rồi không trả cho đơn vị cung ứng, sau đó “ôm” 800 triệu đồng bỏ trốn.

Ngày 10-5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Hoàng Văn Bốn (SN 1970), nguyên Chủ tịch Hội nông dân huyện Triệu Sơn, về hành vi "Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Ông Hoàng Văn Bốn, nguyên Chủ tịch Hội nông dân huyện Triệu Sơn, bị truy nã vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Điều tra từ cơ quan công an cho biết từ năm 2014 đến năm 2017, Công ty cổ phần nông nghiệp Tiến Nông có ký kết các hợp đồng kinh tế với Hội nông dân huyện Triệu Sơn trong việc cung ứng phân bón trả chậm cho bà con nông dân trong huyện.

Lấy danh nghĩa là Chủ tịch Hội nông dân huyện, Hoàng Văn Bốn đã tự thu tiền mua phân bón của nông dân các xã rồi chiếm đoạt gần 800 triệu đồng của công ty này sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngay sau khi thấy ông Bốn không đến công sở trong 1 thời gian dài, Huyện ủy Triệu Sơn đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông này. Đến ngày 3-7-2017, ông Bốn gửi đơn lên Huyện ủy Triệu Sơn xin thôi giữ chức Chủ tịch HND và xin ra khỏi Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020.

Để phục vụ cho công tác điều tra, xử lý tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã đối với ông Hoàng Văn Bốn.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP