Xã hội

Chuỗi lây nhiễm tại Công ty Phúc Đạt ở Bình Dương lây lan Hà Tĩnh như thế nào?

Sau bữa ăn tối 29/5 cùng bệnh nhân 8113, 4 người tại Bình Dương và 2 người đã về Hà Tĩnh, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Chiều tối 3/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội ghi nhận ca mắc Covid-19 về từ TP.HCM, được Bộ Y tế công bố là bệnh nhân 8113. Người này trú tại Chung cư Hemisco Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông. Ngày 26/5, anh bay từ Hà Nội vào TP.HCM và ở tại khách sạn Harmony, địa chỉ 32 - 34 Bùi Thị Xuân, quận 1.

Trong thời gian ở TP.HCM, anh đến làm việc tại công ty trên đường Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1. Công ty này có 3 F0, trong đó một người liên quan chùm ca bệnh Hội truyền giáo Phục Hưng.

Ngày 29/5, bệnh nhân 8113 cùng ông N.V.M., 56 tuổi và bà N.V.H., 52 tuổi, ăn tối tại Công ty Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt (thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Khoảng 20h ngày 30/5, bệnh nhân 8113 về Hà Nội trên chuyến bay VN220, số ghế 35G hạ cánh tại sân bay Nội Bài khoảng 22h10. Sau đó, bệnh nhân nghe được thông tin công ty ở TP.HCM có ca Covid-19 nên gọi lái xe riêng đưa về nhà tại tòa Hemisco Xa La và tự cách ly tại phòng riêng, đồng thời khai báo với Trạm Y tế phường Phúc La, quận Hà Đông.

Chiều tối 3/6, cơ quan chức năng phun khử khuẩn Chung cư Hemisco Xa La nơi bệnh nhân 8113 sinh sống (Ảnh: Đặng Thuỷ)

Ngày 2/6, bệnh nhân 8113 được TTYT quận Hà Đông lấy mẫu xét nghiệm, kết quả nghi ngờ (do Bệnh viện Đa khoa Hà Đông thực hiện). Mẫu bệnh phẩm đã được chuyển lên CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Trong khi đó, ngày 30/5, 2 vợ chồng ông M. và bà H. bay chuyến VN1262, số ghế 2G, 2D từ TP.HCM về Vinh, hạ cánh lúc 9h55, được cháu là anh N.V.L., 27 tuổi, ra đón bằng xe riêng về tại tổ 12, thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Biết tin bệnh nhân 8113 ở Hà Nội mắc Covid-19, ngày 4/6 vợ chồng ông M. ở Hà Tĩnh liên hệ với CDC lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả, cả 2 đều dương tính với SARS-CoV-2, lần lượt là bệnh nhân 8425 và 8427.

Tối 5/6, Bộ Y tế công bố tỉnh Bình Dương ghi nhận 2 ca mắc Covid-19, là bệnh nhân 8540 và 8541, đều là F1 của bệnh nhân 8113. Cả 2 là nhân viên tại Công ty Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt, cùng ăn tối với bệnh nhân 8113 tại Công ty Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt tối 29/5.

Tỉnh Bình Dương phong toả Công ty Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt (Ảnh: Báo Tiền Phong)

Ngày 6/6, Hà Tĩnh tiếp tục ghi nhận 5 ca mắc Covid-19, đều là F1 và tiếp xúc gần với vợ chồng bệnh nhân 8425 về từ Bình Dương. Trong đó, 3 người trú tại thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh; 2 người còn lại tại thôn Trung Tiến, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà.

Cùng ngày, CDC Bình Dương thông báo thêm 2 ca Covid-19 trong cộng đồng (bệnh nhân 8617 và 8619), là F1 của bệnh nhân 8113 ở Hà Nội, đều làm việc tại Công ty Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt.

Như vậy, liên quan đến ổ dịch Công ty Phúc Đạt và bệnh nhân 8113, đến ngày 6/6 đã có 6 ca Covid-19, gồm 4 người tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương và 2 người đã về Hà Tĩnh.

Tính đến 18h tối 6/6, Hà Tĩnh xác định được 247 F1 và 2.511 F2 của 7 ca bệnh (2 vợ chồng về từ Bình Dương và 5 F1). Trong đó, 179 F1 và 2.008 F2 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Còn tại Bình Dương, tích lũy có 72 F1 và 417 F2 của 4 bệnh nhân tại Công ty Phúc Đạt, bước đầu đều âm tính.

CDC Hà Tĩnh và Bình Dương đã phát thông báo khẩn, tìm người đến các địa điểm liên quan các bệnh nhân Covid-19, khẩn trương truy vết, điều tra dịch tễ.

Tác giả: Minh Nhân

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP