Giới trẻ

Cô gái bị nhóm thanh niên chọc ghẹo, ném tàn thuốc lá vào người

Dù chưa ảnh hưởng tới tính mạng nhưng chồng cô gái khẳng định hành động của nhóm thanh niên này chính là quấy rối tình dục.

Ngày 17/5, câu chuyện một cô gái bị nhóm thanh niên chọc ghẹo, ném tàn thuốc lá vào người khi đang đi xe máy trên đường Hà Nội nhận được nhiều sự quan tâm trên các diễn đàn mạng.

Theo đó, khoảng 16h ngày 13/6, cô gái đi xe máy một mình thì bị 2 thanh niên lại gần, buông lời chọc ghẹo.

Hai chàng trai này liên tục gọi "chị ơi, chị à...", xin số điện thoại để làm quen. Khi bị phản ứng, họ đã ném tàn thuốc lá vào người cô gái rồi phóng xe vụt đi.

Cô gái bị nhóm thanh niên chọc ghẹo, ném tàn thuốc lá vào người. Ảnh chụp màn hình.

Phạm Minh - chồng của nạn nhân - cho Zing.vn biết anh rất bức xúc và gọi đó là hành động quấy rối tình dục.

Anh cho rằng vợ mình may mắn khi chỉ bị tàn thuốc làm rách váy. Nếu không may ngã xe thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Chỉ vài giờ sau khi được chia sẻ, bài viết đã nhận được hàng chục nghìn bình luận của cư dân mạng. Đa số ý kiến đều lên án mạnh mẽ hành động vô văn hoá.

Thành viên Trần Minh bình luận: "Đúng là hành vi không thể chấp nhận được. Tại sao vẫn có những thanh niên chọc ghẹo phụ nữ trên đường và xem đó là thú vui tao nhã?".

Trong khi đó Quang Huy cho rằng các bạn nữ gặp phải tình huống này nên hô cướp thật to để được mọi người xung quanh giúp đỡ. Những hành động như trên rất nguy hiểm đặc biệt khi đang điều khiển phương tiện giao thông.

Nguyễn Hường cũng chia sẻ lại tình huống tương tự và sự bức xúc của mình

Cô từng bị một nhóm thanh niên đi xe máy buông lời trêu chọc rồi chửi bới, xô đẩy cho ngã.

Trước đó, tối 3/5, một cô gái đăng tải câu chuyện bị nhóm thanh niên chọc ghẹo trên phố đi bộ Hồ Gươm lên các diễn đàn và nhờ dân mạng tìm hộ danh tính nam thanh niên hành xử thiếu văn hoá.

Người này sau đó đã phải liên lạc, gửi lời xin lỗi vì bị dân mạng tấn công trang cá nhân.

Tác giả: Kiều Trang

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP