Pháp luật

Con mâu thuẫn, bố bị đâm tử vong

Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội đã bắt giữ Trần Văn Thưởng (SN 2001, trú tại cụm 4, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng) để điều tra hành vi giết người.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Thông tin ban đầu, giữa Thưởng và Trần Đức H (SN 2004, ở cụm 8, xã Thọ Xuân) có mâu thuẫn.

Khoảng 17h30’ ngày 23/9, Thưởng sang đạp cửa, chửi H. Bị H đấm vào mặt, nam thanh niên về nhà lấy dao rồi quay lại để giải quyết mâu thuẫn.

Lúc này, bố của H là ông Trần Đức B. (SN 1977) dùng gậy vụt Thưởng. Khi ông B ngã, Thưởng dùng dao đâm vào sườn phải ông B.

Được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng nhưng ông B đã tử vong do vết thương quá nặng.

Công an huyện Đan Phượng sau đó đã bắt giữ nghi phạm để điều tra nguyên nhân sự việc.

Tác giả: B.Hà

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP