Bạn cần biết

Con sốt 40 độ, mẹ được khuyên dùng lươn hạ nhiệt

Không muốn cho con đi viện, nhiều bà mẹ đã lên mạng xin những bài thuốc dân gian để chữa bệnh cho con. Tuy nhiên, không ít bà mẹ đã “méo mặt” vì những “mẹo vặt”.

Mới đây, bà mẹ có nick H.L lên mạng xã hội nhờ các bà mẹ bỉm sữa khác bày cách để con giảm sốt. “Các mẹ ơi cho mình xin ít cao kiến, con gái mình đã sốt ly bì 2 ngày nay, mặc dù uống thuốc không khỏi. Mình đã dùng đủ loại lá mát để đắp cho con nhưng đều vô tác dụng. Công việc bận quá mình không thể đưa con đi viện được. Mong các mẹ chú ý đến con của em”.

Chỉ sau vài phút đăng tải, bà mẹ H.L đã nhận được vô vàn bài thuốc từ dân gian để giúp con hạ sốt một cách nhanh chóng.

Bạn trẻ Quỳnh Đào đưa ra lời khuyên: “Khi con bị sốt, hãy lấy con lươn sống lăn qua lăn lại lưng của bé, phương pháp này cực kỳ hiệu quả. Mình đã áp dụng cho con mình rồi, bạn cứ thử xem”.

Cách chữa hạ sốt cho con phản khoa học (Ảnh: Facebook).

Còn một bà mẹ khác thì mạnh dạn đưa ra cách chữa bệnh: “Hãy hạ sốt cho trẻ bằng nước thật lạnh, lấy một chiếc khăn tắm to giặt nước thật lạnh quấn khắp cơ thể con, bên ngoài quấn thêm một chiếc khăn khô. Nếu như sốt mạnh quá liên tục thì các bạn cởi hết áo, đưa con vào nhà tắm xối nước lạnh trực tiếp lên và tắm cho con”.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến trái chiều về những phương pháp này. Bà mẹ Thanh Thanh bày tỏ: “Con sốt đến 40 độ rồi còn lên mạng để hỏi những mẹo vặt chữa bệnh cho con. Nên đưa con đến phòng khám hoặc cơ sở y tế gần nhất để bác sĩ chữa trị chứ. Trước đây, tôi cũng mê muội, cứ con có bệnh gì là lên mạng hỏi chị em. Một lần con sốt quá, tôi cũng đi mua lươn về lăn qua lăn lại người con, kết quả con khóc thét lên, bệnh thì chẳng suy giảm gì”.

Cũng theo chị Thanh Thanh, giờ chị rút kinh nghiệm, không tin vào những mẹo vặt chữa bệnh trên mạng xã hội nữa. Chị cũng rời khởi nhiều diễn đàn làm mẹ vì trên đó ngày nào cũng xuất hiện hàng chục “bác sĩ” với đủ các phương pháp “độc, lạ” chữa bệnh cho trẻ nhỏ.

Trước những phương pháp chữa bệnh đã khiến nhiều bà mẹ “méo mặt”, lương y Vũ Quốc Trung (Hội Đông y Hà Nội) cho rằng, hiện nay nhiều bậc cha mẹ đang quá phụ thuộc vào Internet, nhất là trong việc chữa trị bệnh cho con nhỏ.

Theo lương y Vũ Quốc Trung, khi con chỉ mắc những bệnh đơn giản như hắt hơi, sổ mũi, sốt nhẹ... cha mẹ thường lựa chọn những bài thuốc không rõ nguồn gốc để chữa cho con, chỉ đến khi con biến chứng mới đưa vào nhập viện, đây là một điều rất nguy hiểm. Trong Đông y, chưa hề có bài thuốc nào hạ sốt cho con bằng cách cho lươn lăn qua người và tắm bằng nước lạnh. Như vậy là phản khoa học và nguy hiểm đến tính mạng trẻ nhỏ.

Đừng biến con thành chuột bạch chỉ vì những mẹo vặt trên mạng xã hội.

Lương y Vũ Quốc Trung cho biết, trẻ bị sốt là do nhiều nguyên nhân, phải tìm được nguyên nhân gây bệnh để trị dứt điểm thì cơn sốt mới hạ. Việc dùng lươn chỉ càng khiến cho trẻ hoảng loạn, sợ hãi, bệnh nặng hơn.

Chính vì thế, các ông bố bà mẹ trước khi sử dụng phương pháp chữa bệnh dân gian nào cũng cần tìm hiểu thật kỹ, không tin vào những mẹo vặn trên mạng xã hội để rồi chính con bạn là người gánh hậu quả.

Tác giả: Mai Thu

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: hạ sốt , chữa bệnh

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP