Pháp luật

Con trai chém cha ruột gục chết tại chỗ, rồi vào rừng lẩn trốn

Sau vài giờ gây án, Xuân đã bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu rừng, cách hiện trường khoảng 3 km.

Đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Vụ án mạng xả ra buổi sáng 10/4, tại bản Hưng Nhân, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Theo nhân chứng, do mâu thuẫn gia đình, đối tượng Đầm Văn Xuân (SN 1968) đã vung dao chém chết cha ruột là Đầm Văn H. (ngoài 80 tuổi) trong phòng tắm.

Sau khi gây án, Đầm Văn Xuân bỏ trốn lên rừng.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thuận Châu phối hợp với đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra. Tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng.

Lãnh đạo UBND xã Chiềng Pha xác nhận, khoảng 14h cùng ngày, nghi phạm Đầm Văn Xuân đã bị bắt giữ tại một khu rừng cách nơi xảy ra vụ án mạng khoảng 2-3km.

Tác giả: Hoàng An

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP