Pháp luật

Công an bắt thêm 3 bị can trong “vụ Trương Châu Hữu Danh”

Cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố 3 đối tượng liên quan đến Trương Châu Hữu Danh.

Công an đang tiến hành khám xét nơi ở của Trương Châu Hữu Danh vào ngày 17/12/2020

Ngày 20/4, thông tin từ Công an TP. Cần Thơ, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can gồm: Nguyễn Thanh Nhã (SN 1980, ngụ TP. HCM), Đoàn Kiên Giang (SN 1985, cùng ngụ TP. HCM) và Nguyễn Phước Trung Bảo (SN 1982, ngụ TP. Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng này có liên quan đến Facebooker Trương Châu Hữu Danh đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam trước đó về cùng tội danh.

Quá trình khám xét nơi ở của các bị can, Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án.

Trước đó, vào ngày 17/12/2020, Công an TP Cần Thơ đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Châu Hữu Danh (SN 1982, ở ấp Vĩnh Hòa, An Vĩnh Ngãi, Tân An, Long An) để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo tài liệu, Hữu Danh đã có nhiều bài viết trên trang Facebook cá nhân chỉ trích đích danh một số cán bộ đảng, nhà nước đương chức hoặc nghỉ hưu về một số vấn đề liên quan đến tiêu cực tham nhũng, nội bộ và có cà văn bản chỉ đạo đóng dấu mật.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Lê An

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP