Thể thao

Công Phượng làm điều đặc biệt, HLV Chung Hae-seong "mở cờ trong bụng"

Tiền đạo Công Phượng kiến tạo để ngoại binh Jose Ortiz lập công trong trận giao hữu với Bà Rịa Vũng Tàu.

Ortiz (tóc trắng) ăn mừng bàn thắng cùng đồng đội

Chiều 28/8, CLB TP.HCM và CLB Bà Rịa Vũng Tàu có trận giao hữu để chuẩn bị cho các giải bóng đá chuyên nghiệp sắp trở lại.

Trận này, TP.HCM đưa ra sân đội hình rất mạnh với cặp đôi tiền đạo Costa Rica Ariel Rodriguez - Jose Ortiz ngoại trên hàng công. Công Phượng chơi như một tiền đạo lùi.

Trận đấu chỉ diễn ra trong 45 phút, trời mưa lớn khiến hai đội quyết định hủy hiệp 2. Hai bàn thắng được ghi trong hiệp 1 bởi Ortiz của CLB TP.HCM và Việt Thắng của Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đáng nói, pha lập công đầu tiên của Ortiz cho đội bóng mới được thực hiện từ pha kiến tạo của Công Phượng.

Ngoài ra, tiền đạo Nghệ An cũng chơi khá ấn tượng, trở thành linh hồn trong những đợt tấn công bên phía nhà đương kim Á quân V-League 2019.

Việc Công Phượng kiến tạo để Ortiz ghi bàn phần nào cho thấy sự hòa hợp, ăn ý giữa anh và cặp tiền đạo Costa Rica.

Đây là niềm vui với HLV Chung Hae-seong bởi nếu bộ ba này kết hợp hoàn hảo, TP.HCM sẽ sở hữu hàng công vào loại khủng nhất V-League 2020.

Theo quy chế Cúp Quốc gia 2020, các CLB V-League không được sử dụng ngoại binh khi gặp đối thủ từ giải hạng Nhất.

Vì thế, Rodriguez và Ortiz sẽ không được ra sân khi đội TP.HCM gặp lại Bà Rịa Vũng Tàu ít ngày tới.

Cặp đôi này sẽ phải đợi tới khi V-League 2020 tái khởi tranh vào ngày 26/9 để có màn chào sân.

Tác giả: Gia Hưng

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP