Thế giới

Covid-19 chính thức thành đại dịch chết chóc nhất lịch sử Mỹ

Ngày 20/9, số ca tử vong do Covid-19 tại Mỹ đã vượt qua mốc 675.000 người - con số tử vong ước tính tại nước này do đại dịch cúm năm 1918.

Cánh đồng với hơn 660.000 lá cờ trắng để tưởng niệm nạn nhân Covid-19 của nước Mỹ tại thủ đô Washington, tháng 9/2021. Ảnh: AFP

Theo số liệu thống kê của Đại học John Hopkins, số người chết vì Covid-19 tại Mỹ đã tăng lên 675.446 người hôm 20/9, trong khi tổng số ca nhiễm trên toàn nước này là hơn 42 triệu.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), đại dịch cúm từ năm 1918 - 1919 đã giết chết khoảng 675.000 người. Như vậy, Covid-19 đã chính thức thành đại dịch chết chóc nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Cũng theo CDC, số ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ dự kiến ​​sẽ tăng lên trong những tuần tới và trước năm 2022, con số tử vong có thể lên tới 700.000 người.

Mặc dù đại dịch do virus SARS-CoV-2 gây ra lúc này đang chứng kiến nhiều người thiệt mạng hơn, nhưng nó có thể không được coi là nguy hiểm chết người hơn đại dịch cúm năm 1918 khi xét trên bối cảnh.

Năm 1918, dân số Mỹ vào khoảng 100 triệu người. Ngày nay, con số này đã tăng lên ở mức gần 330 triệu. Do đó, 675.000 ca tử vong vào năm 1918, chiếm 0,675% tổng dân số, là cao hơn so với 0,205% tổng dân số vào năm 2021.

Theo Sputnik, số liệu lúc này vẫn chỉ là ước tính, khi gần 1/4 dân số Mỹ đang sống ở các tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ không báo cáo số liệu dịch bệnh. Bên cạnh đó, khoa học y tế cũng khiến việc xác định nguyên nhân các ca tử vong trở nên khó khăn hơn.

Trong một diễn biến khác, Nhà Trắng ngày 20/9 cho biết đang xem xét kế hoạch giảm bớt các hạn chế đi lại đối với tất cả người nước ngoài nhập cảnh đã được tiêm chủng đầy đủ. Bên cạnh đó, một số hình thức khác cũng sẽ được thực hiện để giảm thiểu sự lây lan của virus, bao gồm xét nghiệm và truy vết tiếp xúc.

Theo Điều phối viên phản ứng Covid-19 của Nhà Trắng Jeff Zient, các quy tắc mới dự kiến sẽ có hiệu lực vào đầu tháng 11 năm nay, cho phép các cơ quan và hãng hàng không có thời gian để chuẩn bị.

Tác giả: Hương Thảo

Nguồn tin: Báo Kinh tế & Đô thị

  Từ khóa: COVID-19 , Mỹ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP