Nhân ái

Cú sốc khi 2 con và cháu cùng mắc bệnh hiểm nghèo

Gia đình ông Lê Văn Đạt (xóm 8, xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) có con trai, con gái và cả cháu nội đều phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo - ảnh. Đó là cú sốc quá lớn đối với gia đình ông.

Con trai ông Đạt là Lê Huỳnh Đức (SN 1998) lấy vợ năm 2017. Cũng trong năm 2017, anh Đức phát hiện bị ung thư máu và điều trị từ đó cho đến nay. Trớ trêu thay, con trai của anh Đức - Lê Việt Anh (SN 2018) cũng mắc phải căn bệnh tan máu bẩm sinh. Mới đây, con gái của ông Đạt là Lê Thị Nhung (SN 2001) được phát hiện bị u xơ vú. Được biết, gia đình ông Lê Văn Đạt thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Gia đình ông đang rất cần tới sự giúp đỡ của mọi người.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh gia đình ông Lê Văn Đạt (xóm 8 - xã Yên Lộc - huyện Kim Sơn - tỉnh Ninh Bình) xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp ông Lê Văn Đạt. SĐT: 0354 120 476.

Tác giả: TRẦN KIỀU

Nguồn tin: Báo Lao động

  Từ khóa: Ninh Bình , bệnh hiểm nghèo

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP