Thế giới

Cựu bộ trưởng Anh bị tố hiếp dâm

Một cựu bộ trưởng đảng bảo thủ Anh bị bắt giữ khi một phụ nữ độ tuổi 20 cáo buộc ông này có hành vi tấn công tình dục và lạm dụng với mình.

Nữ nghị sĩ Jess Phillips đến từ đảng Lao động cho biết, "người đàn ông khoảng 50 tuổi", giấu danh tính, bị bắt giam tại đồn cảnh sát phía đông London hôm 1/8. Người này đối mặt với cáo buộc từ một phụ nữ ở độ tuổi 20, từng là cựu trợ lý thuộc tòa nhà Quốc hội.

Cảnh sát cho biết, họ mở cuộc điều tra sau khi nhận được cáo buộc hôm 31/7. Người phụ nữ trình báo 4 sự vụ diễn ra từ tháng 7/2019 đến tháng 1/2020 tại Westminster, Lambeth và Hackney. Cô khai bị ông này nhiều lần hành hung, ép quan hệ tình dục và gây nhiều tổn thương đến mức phải nhập viện.

Người tố cáo cựu bộ trưởng, một phụ nữ ở độ tuổi 20, được cảnh sát phỏng vấn tại một địa điểm riêng.

Tờ Sunday Times cho biết, nạn nhân từng gửi đơn khiếu nại lên nghị sĩ Mark Spencer và lãnh đạo Hạ viện Jacob Rees-Mogg. Người phát ngôn Đảng Bảo thủ chia sẻ: "Chúng tôi nhìn nhận nghiêm túc về các cáo buộc này. Hiện vụ việc đang được cảnh sát điều tra nên chúng tôi chưa đưa ra bình luận gì thêm".

Các vụ hiếp dâm xảy ra tại nhiều địa điểm ở London, Anh.

Tác giả: Huyền Anh

Nguồn tin: Ione.net

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP