Xã hội

Cứu sống 11 thuyền viên tàu Hải Hà 38 bị chìm trên biển

Lúc 2 giờ 21 phút ngày 11-8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được thông tin: Tàu Hải Hà 38 thuộc Công ty CPSX TMDV vận tải Ngọc Mai (địa chỉ Quốc lộ 1A, Quỳnh Lưu, Nghệ An), trên tàu có 11 thuyền viên, chở 1.600 tấn gạch, hành trình từ Quảng Ninh đi Cần Thơ thì bị nghiêng tại vị trí 16 độ 15 phút vĩ Bắc-108 độ 22 phút kinh Đông.

Cán bộ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam làm thủ tục bàn giao thuyền viên tàu bị nạn cho cơ quan chức năng. Ảnh: Hồng Pha

Lúc đó, thời tiết diễn biến xấu do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tàu sắp chìm và các thuyền viên yêu cầu được trợ giúp khẩn cấp. Trước tình hình tính mạng của 11 thuyền viên đang bị đe dọa, trong đó có 1 thuyền viên do hoảng loạn nhảy xuống biển và mất tích, Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam điều phương tiện ra ứng cứu. Lúc 2 giờ 36 phút ngày 11-8, 2 tàu SAR 412 và SAR 274 của Trung tâm rời bến đi cứu nạn.

Đến 3 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận hiện trường, tàu Hải Hà 38 đang bị nghiêng nguy hiểm về bên phải 40 độ và có nguy cơ lật úp. Các cán bộ trên tàu SAR 412 đã triển khai xuồng tiếp cận tàu Hải Hà 38 để đưa các thuyền viên ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tàu SAR 274 tiến hành tìm kiếm, phát hiện và đưa được thuyền viên mất tích lên tàu. Đến 5 giờ 20 phút ngày 11-8, 2 tàu SAR 412 và SAR 274 đã đưa toàn bộ các thuyền viên gặp nạn bàn giao cho BĐBP Đà Nẵng.

Tác giả: Hồng Pha

Nguồn tin: Báo Biên Phòng

  Từ khóa: cứu hộ , chìm tàu , ngư dân

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP