Xã hội

Cứu sống bé 4 tuổi bị trâu húc thủng phổi ở Thanh Hóa

Trong khi trêu đùa trâu nghé con, bé trai 4 tuổi ở Thanh Hóa bất ngờ bị trâu mẹ húc rách ngực, thủng màng phổi.

Ngày 17.7, thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa mổ cấp cứu thành công cho một bé trai 4 tuổi do bị trâu húc rách ngực.

Bé trai đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Ảnh: T.T

Được biết, trước đó vào khoảng 22 giờ ngày 13.7, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận cháu B.H.L (4 tuổi, trú tại xã Điền Thượng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá) nhập viện trong tình trạng vết thương thấu ngực trái khoảng 5 cm, thủng xuyên màng phổi trái gây tràn khí màng phổi, tổn thương xương sườn.

Theo người nhà bệnh nhân, nguyên nhân dẫn đến sự việc là do, trong lúc cháu L. trêu chọc, sờ vào đầu một con nghé con rồi bị trâu mẹ húc văng lên trời khiến bị thương nặng.

Sau khi được các bác sĩ Bệnh viên Nhi Thanh Hóa tiến hành phẫu thuật, hiện bé trai đã qua cơn nguy kịch, không suy hô hấp và đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Tác giả: QUÁCH DU

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP