Xã hội

Cứu sống thai nhi khi người mẹ tử vong trong vụ va chạm giao thông

Đang trên đường về quê sinh nở, vợ chồng chị Lý Thị Ngoan ở Lạng Sơn đã va chạm với xe ô tô, hậu quả chị Ngoan tử vong tại chỗ. Thai nhi 36 tuần tuổi đã được mổ cứu sống kịp thời.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Khoảng 7h15 sáng nay (7/11), tại quốc lộ 1, đoạn ngã tư thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một phụ nữ mang bầu tháng thứ 8 tử vong tại chỗ. Vụ việc xảy ra khi xe tải BKS 98C-064.70 đi hướng Hà Nội - Lạng Sơn va chạm với xe máy BKS 12D1-177.11 đi cùng chiều.

Xác minh ban đầu, tài xế ô tô là anh Nguyễn Ngọc Duy (SN 1989) ở thôn Quyết Thắng, xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang. Người điều khiển xe máy là anh Vi Đức Anh (SN 1989), trú tại xã Xuân Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn chở theo vợ là chị Lý Thị Ngoan (SN 1995, đang mang thai tháng thứ 8) về quê sinh nở . Hậu quả, chị Ngoan tử vong tại chỗ.

Ngay khi sự việc xảy ra, người dân có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng đưa thai phụ đến Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang cấp cứu. Trước tình thế nguy cấp, các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang đã hội chẩn nhanh để tiến hành phẫu thuật. Thai nhi đã được mổ cứu thành công và chuyển xuống Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Giang chăm sóc.

Do cháu bé ra đời thiếu tháng lại xảy ra va chạm mạnh, tổn thương đến não nên sau đó, Bệnh viện Sản nhi tỉnh Bắc Giang đã chuyển bệnh nhi lên tuyến trên điều trị. Hiện cháu bé đang được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tác giả: Bá Đoàn

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP